Bí thư Đinh La Thăng: Vai trò lãnh đạo của Đảng cần được thể hiện rõ và nêu cao hơn

Thứ Ba, 01/03/2016 20:18

|

(CAO) Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ, tổ chức Đảng không chỉ thuần túy làm công tác xây dựng Đảng mà phải thay đổi phương thức hoạt động, phải bám sát, sâu sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

Chiều 1-3, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn công tác Thành uỷ TP.HCM đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP.HCM, kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Minh Triết

Đảng bộ Khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương hiện có 79 cơ sở đảng trực thuộc với hơn 5.300 đảng viên trong tổng số 63.000 cán bộ, công chức, người lao động, đang sinh hoạt, công tác trong các đơn vị thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty và Bộ Công thương đóng trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đánh giá cao việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X tại Đảng bộ khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP.HCM là khá kịp thời, chu đáo và khoa học.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng, doanh nghiệp chính là chủ thể quan trọng góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng của kinh tế TP.HCM. Do đó, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP.HCM, các tổ chức Đảng trực thuộc phải làm sao thể hiện rõ vị trí, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của mình trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ, tổ chức Đảng không chỉ thuần túy làm công tác xây dựng Đảng mà phải thay đổi phương thức hoạt động, phải bám sát, sâu sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phải phối hợp cùng với chủ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tìm ra thị trường, phải xây dựng đội ngũ cán bộ là chủ doanh nghiệp có đầy đủ phẩm chất, năng lực sẵn sàng hội nhập, phát triển.

Đặc biệt, phải có tấm lòng tận tụy với người lao động, với nhân dân. Cùng đồng hành với doanh nghiệp chăm lo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

Đồng thời, tổ chức Đảng phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp, giới thiệu cho doanh nghiệp những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới, nhất là trong điều kiện cổ phần hóa, hội nhập.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cũng đề nghị, trong 7 chương trình đột phá của TP, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP.HCM cần nghiên cứu lựa chọn lĩnh vực phù hợp với đặc thù của khối mình để tập trung triển khai thực hiện.

Trong đó, tham gia tích cực vào chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Bình luận (0)

Lên đầu trang