Ban giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh:

Chúc mừng các Cơ quan báo chí nhân ngày 21-6

Thứ Sáu, 17/06/2016 15:36  | Lê Bình

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), trưa 17-6, Trung tướng Lê Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, GĐ CATP cùng với chỉ huy một số phòng ban nghiệp vụ CATP đến thăm và chúc mừng Ban Biên tập và toàn bộ phóng viên, nhân viên Báo Thanh niên.

Trung tướng Lê Đông Phong đã thay mặt BGĐ CATP chúc mừng và cảm ơn Ban Biên tập và tập thể phóng viên của Báo Thanh niên thời gian qua đã hỗ trợ, phối hợp và sát cánh cùng lực lượng CATP trên mặt trận bảo vệ ANTT và mong rằng trong thời giam tới hai đơn vị sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Ông Nguyễn Quang Thông – TBT Báo Thanh niên đã thay mặt toàn đơn vị cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của BGĐ cùng toàn thể CBCS CATP thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên thực hiện nhiệm vụ của mình và mong sẽ được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo CATP trong thời gian tới.

Trung tướng Lê Đông Phong tặng hoa chúc mừng BBT Báo Thanh niên - Ảnh: Lê Bình

Chiều 17-6, đại tá Đinh Thanh Nhàn – PGĐ CATP cũng dẫn đầu đoàn CATP thăm Hội Nhà báo Việt Nam; Báo Pháp Luật TP.HCM; Hội nhà báo Thành phố; Thông tấn xã Việt Nam tại TP.HCM và kênh truyền hình ANTV.

Theo kế hoạch, ngày mai (18-6), Trung tướng Lê Đông Phong sẽ tặng hoa chúc mừng các đơn vị: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Báo Tuổi Trẻ; Báo Người Lao Động; Báo Công an TP.HCM.

Ngày 21-6, đại tá Phạm Ngọc Khương – PGĐ CATP sẽ thăm và chúc mừng đài truyền hình TP.HCM và đài tiếng nói nhân dân TP.HCM.

Bên cạnh đó, BGĐ CATP còn ủy quyền cho chỉ huy phòng tham mưu và các phòng ban nghiệp vụ CATP tổ chức các đoàn đến chúc mừng các đơn vị: Báo CAND và Báo Nhân Dân tại TP.HCM; Báo Phụ Nữ; Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM; Báo điện tử Vietnamnet; báo điện từ VNExpress; Kênh truyền hình Quốc Hội; Báo Đại Đoàn Kết; Báo Tiền Phong; Tuần Báo Văn Nghệ; Báo Giác Ngộ; Thời báo Kinh tế Sài Gòn; Báo Công giáo và Dân tộc; Báo Doanh nhân Sài Gòn; Báo giáo dục TP.HCM…

Bình luận (0)

Lên đầu trang