Dầm mình trong nước, trục vớt chiếc tàu của bọn “cát tặc" sông Đồng Nai

Thứ Hai, 06/07/2015 15:35  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Ngày 6-7, Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, vừa trục vớt thành công chiếc tàu khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Từ sáng đến tối, các chiến sĩ của đội cứu nạn cứu hộ phải dầm mình trong làn nước lạnh cóng để mò vớt máy bơm cát.

Theo đó, cuộc trục vớt diễn ra từ lúc 8h sáng ngày 5-7 đến 0 giờ ngày 6-7. Chiếc ghe của bọn “cát tặc” nhấn chìm dưới sông sâu sau cuộc truy đuổi, vây bắt của trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái.

Công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn, dây xích tời chiếc tàu lên bờ bị đứt dây. Ống hút cát loại “khủng” nằm chìm sâu dưới bùn đất đặc quánh. Đến khoảng 17 giờ, một phần chiếc tàu mới nhô lên khỏi mặt nước.

Nhiều chiến sĩ phải ngâm mình dưới nước để cùng nhau tời chiếc tàu nổi lên. Nước sông chảy xiết và lạnh gây khó khăn cho "người nhái" thực hiện nhiệm vụ. 

Trước đó vào ngày 1-7, trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái đã thu giữ hai ghe gỗ gắn máy bơm, không sổ đăng ký và hồ sơ phương tiện, có công suất hút cát lớn đang hành hoành trên sông Đồng Nai.

Một số hình ảnh về hiện trường vụ trục vớt tàu:

Ảnh: NT
Kéo tời - Ảnh: NT
Ống hút cát "khủng" - Ảnh: NT
Hiện trường vụ chiếc tàu bị đánh đắm - Ảnh: NT
Máy bơm cát công suất lớn - Ảnh: NT
 Ảnh: NT
Đến 0 giờ 6-7, chiếc tàu mới được kéo vào bờ - Ảnh: NT

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang