Thượng tướng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Gia Lai

Thứ Hai, 06/07/2015 09:19  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Hôm qua 5-7, Đoàn công tác số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Binh đoàn 15, Quân đoàn 3 và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Gia Lai.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng - Tư lệnh Binh đoàn 15 đã báo cáo một số kết quả về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.  

Cán bộ Quân đoàn 3 đón Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm - Ảnh: Vĩ Đồng

Theo đó, Binh đoàn đã trồng và khai thác hơn 42.715 ha cây cao su, 369 ha cây cà phê, 70 ha lúa nước hai vụ, thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 17.463 lao động với thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 6 triệu đồng/tháng.

Binh đoàn đã chủ động cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động, triển khai các dự án về kinh tế, xã hội để giúp dân xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân địa phương.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt công tác dân vận, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Gắn kết hộ”, toàn Binh đoàn đã có 4.379 cặp hộ gắn kết.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 thực hiện được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

"Làm kinh tế phải gắn liền với xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên vững mạnh, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt mô hình “gắn kết hộ” và nhiệm vụ “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” - Thượng tướng Lịch chỉ đạo.

Tại Binh đoàn Tây Nguyên, sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Duy Quyền - Chính uỷ Binh đoàn báo cáo tóm tắt tình hình an ninh chính trị, xã hội trên địa bàn, mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị bạn, kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2015, thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên đã đạt được trong thời gian vừa qua. 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch trong buổi làm việc với Binh đoàn 15 - Ảnh: Vĩ Đồng

Đặc biệt, Đảng bộ Binh đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giúp bà con địa phương khắc phục khó khăn, xoá đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống, giữ tốt mối đoàn kết với nhân dân và chính quyền địa phương.

Thượng tướng cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị của Binh đoàn Tây Nguyên quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Cùng ngày, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang