Hà Nội chặt hạ, di dời 1.300 cây xanh gây nhiều ý kiến trái chiều

Thứ Hai, 05/06/2017 15:17  | Trà My

|

(CAO) Sáng 5-6, bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đang lấy ý kiến.

Trước thông tin, hơn 1.300 cây xanh nằm hai ven đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội sẽ phải di dời, chặt hạ trước ngày 30-9 để thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long.

Ông Hải cho biết, đường vành đai 3 có cả đường trên cao và đường thấp nối đến tận cầu Thăng Long nên buộc phải chặt hạ. “Thành phố sẽ bàn với Bộ Giao thông, lấy ý kiến tìm xem có cách nào, phương án gì khác không. Nếu mình chứng minh được việc ấy là cần thiết, bắt buộc phải làm thì phải di dời, bảo tồn tối đa. Sau khi lấy kiến nhân dân thì sẽ có trả lời rõ ràng” - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết và đề nghị người dân cũng phải giám sát chặt việc thực hiện.

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến Cầu Thăng Long, Hà Nội do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - Hoàng Trung Hải

Tuyến đường dài 5,5 km được mở rộng mặt cắt ngang từ 56m lên 93m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới và 5 cầu vượt đi bộ. Dự án có tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng, thiết bị 820 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng 1.820 tỷ đồng; quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 100 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ chặt hạ hơn 1.000 cây, di chuyển 158 cây, cắt tỉa 142 cây. Trong số này có 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4 m đến 1,2 m; còn lại là sấu, hoa sữa, phượng vĩ,...

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội, đã mời các chuyên gia sinh học, các giảng viên, chuyên gia thuộc Đại học Nông Nghiệp đến để tham vấn ý kiến về việc chặt hạ, di chuyển cây xanh phục vụ việc thực hiện dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Bình luận (0)

Lên đầu trang