'Hiệp sĩ' tóm gọn đối tượng 'đá xế'

Thứ Ba, 05/09/2017 00:50  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Phát hiện thanh niên có dấu hiệu nghi vấn tiến đến dắt chiếc xe máy đang cắm chìa khoá và nổ máy; 'hiệp sĩ' tăng ga truy đuổi và tóm gọn đối tượng, bàn giao công an.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an

Khoảng 20 giờ tối ngày 3-9, 'hiệp sĩ' Nguyễn Trọng Nghĩa - thành viên Nhóm Hiệp sĩ HCM (Hiệp sĩ Tân Bình) đang lưu thông trên đường Bình Long (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) thì phát hiện một thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, đi bộ đến trước số nhà 236A đường Bình Long (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú).

Tại đây, đối tượng đã dắt chiếc xe máy hiệu Honda AirBlade màu xám, BS: 64B1-383.62 đang dựng trước nhà có cắm chìa khoá, nổ máy tháo chạy.

'Hiệp sĩ' Nghĩa nhanh chóng truy hô và cùng nạn nhân - anh Trần Duy Ph. (SN 1985, quê Vĩnh Long) truy đuổi. Tháo chạy được khoảng 200m, đối tượng quăng xe chạy bộ thoát thân thì bị 'hiệp sĩ' Nghĩa và anh Ph. áp sát quật ngã.

Sau khi bắt gọn đối tượng, 'hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng đã hỗ trợ 'hiệp sĩ' Nghĩa cùng nạn nhân bàn giao đối tượng và tang vật cho lực lượng chức năng.

Tại công an P.Phú Thạnh (Q.Tân Phú), đối tượng - Nguyễn Lê Phước Hậu (SN 1988, hộ khẩu P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú) khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Khám xét người Hậu, cảnh sát còn phát hiện bộ đoản chuyên phá khoá xe máy.

Được biết, đối tượng Hậu đã có 1 tiền án về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang