Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa IX

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM

Thứ Ba, 28/06/2016 09:25

|

(CAO) Sáng nay 28-6, tại Hội trường Thành ủy, HĐND TP.HCM đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tại kỳ họp lần này, HĐND sẽ bầu chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó ban của các ban HĐND. Bầu Chánh văn phòng HĐND TP.HCM , thông qua nghị quyết về số lượng thành viên các ban của HĐND TP.

Buổi chiều sẽ bầu nhân sự của UBND: chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND TP.HCM. Bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố.

Quang cảnh kỳ họp

Đến dự kỳ họp có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và 105 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp do Chủ tịch HĐND khoá VIII Nguyễn Thị Quyết Tâm làm chủ tọa.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP.HCM - cho biết về công tác nhân sự, kỳ họp sẽ bầu các chức danh chủ tịch HĐND TP, các phó chủ tịch, trưởng ban, các phó trưởng ban, chánh văn phòng HĐND TP, chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP, ủy viên UBND TP; Hội thẩm nhân dân của TAND TP, quyết định số lượng thành viên các ban HĐND TP.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Thị Qyết Tâm cũng thay mặt HĐND báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở TP.HCM. Theo đó, HĐND đánh giá cuộc bầu cử vừa qua đã diễn ra công bằng, dân chủ, an toàn, đảm bảo cho công dân thực hiện đầy đủ quyền đi bầu, gồm cả khách vãng lai trên địa bàn thành phố . Tỉ lệ tham gia bỏ phiếu ở TP.HCM là 99,3%.

Khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc theo nguyên tắc

Phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa IX, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị 105 đại biểu dân cử cần xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ mới, hành động vì nhu cầu, kiến nghị của người dân. Giải quyết nhanh những kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh cần phải lấy dân làm động lực hành động.

Kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ, các đại biểu cần thảo luận, nghiên cứu để bầu ra bộ máy nhân sự của HĐND đáp ứng nhu cầu hoạt động trong thời gian tới.

Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng phát biểu.

Ông Thăng đề nghị cần khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; thúc đẩy cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao năng lực của bộ máy công quyền, cải cách hành chính, khắc phục những yếu kém cản trở sự phát triển. Xây dựng một chính quyền liêm chính.

Bí thư Thăng cũng yêu cầu quan tâm, đẩy nhanh tiến độ các công trình an sinh xã hội như bệnh viện, đường sá…, chú trọng phát triển đời sống tinh thần: văn hóa nghệ thuật – thể dục thể thao của thành phố.

Bầu các chức danh quan trọng của HĐND, UBND TP.HCM

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã được giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trúng cử với tỉ lệ 96,19% (101 phiếu bầu trong tổng số 103 đại biểu có mặt), giữ chức Chủ tịch HĐND khóa IX.

Kỳ họp giới thiệu hai đại biểu là bà Trương Thị Ánh và ông Phạm Đức Hải để bầu vào chức danh Phó chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Ánh trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ 96,19% tổng số đại biểu (đạt 101 phiếu bầu/tổng số 105 đại biểu).

Ông Hải trúng cử chức danh phó chủ tịch HĐND TP.HCM với tỉ lệ 93,33% (đạt 98 phiếu bầu/tổng số 105 đại biểu).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND

Bình luận (0)

Lên đầu trang