Kiến nghị Thủ tướng xem xét tạm ứng 3.303 tỷ đồng cho tuyến Metro số 1

Thứ Sáu, 23/06/2017 12:07

|

(CAO) TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tạm ứng 3.303 tỷ đồng vốn ODA ngân sách Trung ương còn thiếu của năm 2017 để đảm bảo dự án Metro số 1 hoàn thành đúng tiến độ.

Sáng nay (23-6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM. Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của TP.HCM đối với miền Nam và cả nước trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo TP.HCM phân tích những mặt nổi bật đạt được; bên cạnh đó phải chỉ ra những tồn tại để đưa ra hướng xử lý giải quyết. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe và tạo điều kiện cho TP phát triển: “TP phát triển thì cả nước phát triển, nếu TP gặp trở ngại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM

Trình bày tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm kiến nghị Chính phủ tháo gỡ cơ chế chính sách tài chính đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho TP phát huy vai trò đầu tàu kinh tế.

Theo Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm, nhu cầu vốn ODA ngân sách Trung ương cấp phát năm 2017 cho dự án Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) là 5.422 tỷ đồng nhưng mới được bố trí 2.119 tỷ đồng (thiếu 3.303 tỷ đồng).

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tạm ứng 3.303 tỷ đồng còn thiếu của năm 2017 từ nguồn kế hoạch vốn ODA trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo dự án hoàn thành năm 2020 theo kế hoạch; nếu không thì dự án sẽ chậm tiến độ.

Kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 từ 19.906 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng và dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) từ 26.116 tỷ đồng lên 47.603 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Liêm cho biết, các nhà thầu thi công cũng nhiều lần đề nghị thanh toán kịp thời nếu không sẽ ngưng thi công, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Tuyến Metro số 1 có khả năng vỡ tiến độ do chậm vốn
 

Ngoài ra, TP còn kiến nghị bổ sung vốn ODA cấp phát từ ngân sách TƯ cho dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ.

Đồng thời, TP đề nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung 10.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống cảng sông, cảng biển (sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, cảng Hiệp Phước) để phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu…

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cho biết TP đang gặp một số khó khăn về thủ tục đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án thoát nước, giảm ngập. Vì thế, TP kiến nghị Thủ tướng cho phép triển khai các dự án thuộc Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về phân bổ định mức chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, TP.HCM kiến nghị tăng từ mức 32.402 tỷ đồng như phân bổ lên 37.348 tỷ đồng vì dân số TP năm 2016 tính đủ (gồm dân nhập cư và vãng lai) là hơn 10 triệu người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang