'Kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc'

Thứ Ba, 11/04/2017 20:01  | Quốc Huy

|

(CAO) Đó là phát biểu của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu tranh với các thông tin quan điểm sai trái, thù địch từ năm 2016 đến nay, diễn ra tại Hà Nội chiều 11-4.

Báo cáo tại cuộc họp đã đánh giá khách quan trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phần tử xấu triệt để lợi dụng các sự kiện kinh tế, chính trị lớn của đất nước và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, sự cố môi trường biển miền Trung và công tác bồi thường, khắc phục hậu quả của Formosa và những vụ án đang điều tra, xử lý….

Chúng đã đăng tải hàng nghìn tin, bài trên mạng Internet để xuyên tạc tình hình, kích động biểu tình, gây phức tạp an ninh, trật tự, ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”...

Trước tình hình trên, Bộ Công an kịp thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiều kế hoạch đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng như Kế hoạch đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại chống phá Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch đấu tranh phản bác hoạt động xuyên tạc, chống phá bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp…

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương kịp thời cung cấp thông tin về âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, phần tử xấu, vạch trần hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật của các đối tượng chống đối trong và ngoài nước, góp phần định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: "Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống phá hoại tư tưởng và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tập hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông tuyên truyền, kịp thời định hướng thông tin chính thống, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an với các Bộ, Ngành, địa phương và thiết lập kênh thông tin nóng để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái và không chính thống của các thế lực thù địch. Các cơ quan báo chí Công an nhân dân cần chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan truyền thông bên ngoài có những bài viết nhằm định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch...".

Bình luận (0)

Lên đầu trang