Kỷ niệm 60 ngành Hàng không dân dụng Việt Nam

Chủ Nhật, 10/01/2016 14:17

|

(CAO) Sáng 10-1-2016, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam long trọng tổ chức “Kỉ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Hàng không dân dụng Việt Nam(15/1/1956-15/1/2016).

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN) cho biết, trải qua chặng đường 60 năm phát triển, đến nay Cục HKDDVN đã có 4 hãng bao gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VietJet Air, Vasco và khai thác 125 tàu bay với độ tuổi trung bình 5,6 tuổi, 48 đường bay nội địa, 52 hãng hàng không nước ngoài và 3 HHKVN khai thác 95 đường bay Quốc tế kết nối 6 Cảng HK quốc tế của Việt nam tới 28 Quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng cụ HKDDVN phát biểu tại buổi lễ

Năm 2015 sản lượng hành khách thông qua các cảng HKVN đạt 62 triệu lượt khách, điều hành bay dạt 640 nghìn lần chuyến, hàng trăm chuyến bay chuyên cơ được đảm bảo tuyệt đối an toàn, 19 năm liên tục không để xảy ra tai nạn tàu bay.

Hiện nay 25/26 Cảng HK đã hoàn thành quy hoạch, 21 cảng HK, sân bay hiện đang được khai thác hiệu quả với nhiều công trình nổi bật như nhà ga T2, sân bay Tân Sân Nhất, Nội Bài, Đà nẵng, Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, Cần Thơ, Phú Quốc,…

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ, Bộ, Ban, ngành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo ngành HKDDVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Hàng không trong suốt 60 năm qua. Song vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như quá tải về hạ tầng Cảng HK, sân bay; thị trường HKVN mặc dù có tốc độ phát triển thuộc tốp đầu của thế giới nhưng vẫn đang đứng ở vị trí thứ 6 của ASEAN; chất lượng dịch vụ còn nhiều bất cập; mặc dù chúng ta đã giữ vững 19 năm liên tục không để xảy ra tai nạn HK nhưng trong thời gian qua còn để xảy ra một số sự cố nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng nêu rõ, ngành HKDDVN cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đạt được, không được tự mãn, chủ quan mà phải ra sức khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Hàng không dân dụng VN cần tập trung rà soát, điều chỉnh hệ thống quy hoạch, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về giao thông hàng không; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành, huy động mạnh mẽ, đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển theo định hướng hiện đại, hội nhập, bền vững.

Nhân dịp này Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội trao tặng “Huân Chương Lao Động Hạng nhất” cho ngành HKDDVN do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kí tặng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng “Huân Chương Lao Động Hạng nhất” cho đại diện lãnh đạo ngành HKDDVN

Cũng nhân dịp này, Bộ Thông tin truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bộ GTVT tổ chức phát hành bộ tem “Kỉ niệm 60 năm ngành HKDDVN" (15/1/1956 - 15/1/2016).

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, kí phát hành bộ tem thư
Bộ tem thư phát hành nhân “Kỉ niệm 60 năm ngày thành lập ngành HKDDVN"

Bình luận (0)

Lên đầu trang