Hà Nội:

Ký quy chế phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Thứ Hai, 14/03/2016 14:25  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sáng ngày 14-3-2015, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và Cục Cảnh sát giao thông về công tác vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Bằng nhiều hoạt động sáng tạo, trong những năm qua lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các cơ quan báo đài, Công an huyện, thị, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Trong công tác đảm bảo (TTATGT), đấu tranh phòng chống tội phạm thì công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (ANTQ) đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó vai trò sức mạnh tuyệt đối của quần chúng nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), khâu then chốt trong toàn bộ sự nghiệp Cách mạng của Đảng, Chính phủ và ngành Công an.

Đại diện lãnh đạo hai Cục ký quy chế phối hợp.- Ảnh:Đoàn Tuấn 

Trong đó, Cục Cảnh sát giao thông (C67) và Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (V28) với chức năng nhiệm vụ được giao đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia công tác bảo đảm TTATGT, phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự xã hội trên các tuyến đường bộ, đường sông, đường sắt và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa hai Cục về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ TTATGT, ANTT xã hội từ cơ sở nên Cục Cảnh sát giao thông và Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc đã đã ký quy chế phối hợp sáng ngày 14-3-2016, tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và của cả hệ thống chính trị, là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết thêm: “Việc vận động tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông là biện pháp cơ bản, quan trọng, có ý nghĩa vừa cấp bách, vừa chiến lược, mang tính lâu dài”.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Đoàn Tuấn 

Thượng tướng Bùi Văn Nam tin tưởng sự phối hợp của hai Cục và Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện quy chế phối hợp sẽ nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, góp phần triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang