Tổ Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Quận 12 và Gò Vấp:

Tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn những điều kiện làm phát sinh tội phạm

Thứ Năm, 10/03/2016 16:56

|

(CAO) Trước kỳ họp lần thứ 11 Quốc Hội khóa XIII, sáng 10-3, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm 3 đồng chí: Trung tướng Lê Đông Phong- Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ- Giám đốc CATP; bà Phạm Khánh Phong Lan- Phó giám đốc Sở Y tế và bà Trần Thị Diệu Thúy- Bí thư Quận uỷ Q.Gò Vấp đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 12.

Tại buổi làm việc, cử tri Nguyễn Trung Cấp (P.Hiệp Thành) trình bày những bức xúc của người dân xung quanh vấn đề đầu tư cơ bản còn nhiều bất cập, cụ thể là: trụ sở Trung tâm y tế dự phòng Q12 được đầu tư xây dựng với kinh phí Ngân sách gần 100 tỷ đồng và hoàn tất từ tháng 10-2013, nhưng đến nay vẫn chưa có đường vào; hiện trạng xây dựng trái phép với gần 10 trường hợp vi phạm tại khu Hồ cá Hiệp Thành với tổng diện tích khoảng 800m2, mặc dù chính quyền địa phương đã 4 lần ban hành thông báo cưỡng chế nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm; bên cạnh đó tình trạng quy hoạch “treo” ở Khu dự án Nhà ga xe lửa với khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng kéo dài nhiều năm liền, cần phải được tháo gỡ sớm, để cho người dân sớm được giải quyết các quyền lợi về nhà đất, nhằm ổn định cuộc sống...

Cử tri Quận 12 phát biểu ý kiến

Bà Nguyễn Thị Lệ (P.Thạnh Xuân) đề xuất ý kiến UBND quận nên sớm triển khai dự án nạo vét, cải tạo Kênh Thanh Lương và Rạch Nước Lên, Kênh Cầu Võng- cầu Ông Đục để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và ngập lụt đang ngày càng diễn biến phức tạp; nên xóa bỏ bớt những khu quy hoạch cây xanh “treo” suốt nhiều năm liền nhưng vẫn không triển khai, đồng thời sớm triển khai dự án đường vòng cung Tây Bắc nhằm tránh ảnh hưởng kéo dài đối với quyền lợi của bà con. Ông Trần Văn Cần (P.Thới An) bức xúc trước tình trạng xây dựng, quản lý, điều hành của Ban Quản lý, quản trị Khu Chung cư Thới An 34 tồn tại nhiều bất cập, mặc dù đã có công văn chỉ đạo giải quyết của Sở Xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng quan tâm, xử lý kiên quyết...

Một số đại biểu kiến nghị Quốc hội nên tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ lãnh đạo chủ chốt để hạn chế tiêu cực, tham nhũng, không gây lãng phí tiền của nhân dân, nên tập trung đầu tư ngân sách cho ngành y tế và giáo dục để phục vụ lâu dài cho dân; đồng thời kiện toàn lại chất lượng của ĐBQH và cán bộ lãnh đạo chủ chốt dựa trên cơ sở đặt quyền lợi quốc gia lên hàng đầu...Riêng tại cơ sở, chính quyền địa phương nên rà soát, chăm lo hơn nữa việc duy tu, sửa chữa lại nhà xuống cấp cho các gia đình chính sách, người già neo đơn...

Ông Trần Tấn Sĩ (P.Thạnh Xuân) phản ảnh tình trạng cắt trộm dây điện và trộm chó lộng hành. Bên cạnh đó, tình trạng một số hộ dân xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang bảo vệ sông rạch làm gia tăng ô nhiễm môi trường, đồng thời nạn đầu nậu xây cất nhà trái phép tồn tại nhan nhản nhưng vẫn không bị xử lý. Ngoài ra, việc chậm tiến độ thi công của dự án xây dựng bờ đê bao Kênh Rỗng Tùng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CATP đại diện tổ ĐBQH tiếp thu và chia sẻ cùng cử tri Quận 12

Đại diện tổ ĐBQH, Trung tướng Lê Đông Phong chân thành tiếp thu, chia sẽ, thống nhất với những ý kiến đóng góp của các cử tri trong các vấn đề về quy hoạch treo, an ninh học đường. Ngoài việc chỉ đạo cho CAQ12 tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp tài sản, toàn lực lượng CATP phải duy trì, đẩy mạnh công tác tuần tra, chốt chặn nhằm ngăn chặn kịp thời những điều kiện tội phạm có thể thực hiện hành vi tội phạm, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” để giữ vững an ninh trật tự trên diện rộng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố...

Chiều cùng ngày, Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp trước kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII cũng diễn ra sôi nổi với 137 cử tri tham dự tại UBMTTQ quận.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, bà Phạm Khánh Phong Lan- PGĐ Sở Y tế TPHCM chia sẻ thông tin về kỳ họp cuối cùng quốc hội khóa này. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 21-3 đến 16-4-2016. Quốc hội khóa XIII sẽ thông qua 7 dự án luật, xem xét thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội, giám sát và các vấn đề khác; xem xét và quyết định về công tác nhân sự nhà nước…

Cử tri Quận Gò vấp đang phát biểu ý kiến 

Sau đó, các cử tri nhiệt tình đóng góp ý kiến trước Tổ đại biểu Quốc hội. Ông Nguyễn Đức Sáu (phường 13) cho biết: hiện nay các cử tri rất bức xúc về tình hình quản lý trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như: Công ty đa cấp Liên Việt lừa gần 2 ngàn tỷ đồng nhưng không ai biết, chỉ đến khi vụ việc bị phanh phui thì mới vở lẽ hay tòa nhà 8B Lê Trực bị cưỡng chế sau khi được xây dựng kiên cố….Ông Sáu nói, nếu như cơ quan chức trách quản lý tốt thì không dẫn đến những thiệt hại nặng nề đến vậy. Ngoài ra, ông còn cho biết thêm kênh Tham Lương- Bến Cát đang bị ô nhiễm nặng khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đề nghị Quốc hội sớm có câu trả lời về tiến độ xây dựng dự án con kênh này đến đâu?

Đoàn Đại biểu Quốc hội đang lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của cử tri quận Gò Vấp

Cử tri Trần Quốc Khánh (phường 8) bày tỏ sự vui mừng khi Quốc hội khóa XIII đã để lại những dấu ấn tốt trong lòng nhân dân về một số vấn đề như: tăng cường giám sát, lấy phiếu tín nhiệm, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cho kỳ quốc hội. Tuy nhiên, song song đó, ông cũng nhấn mạnh những mặt còn hạn chế, chẳng hạn: “sản xuất” ra hàng trăm luật nhưng chưa chú ý đến vấn đề hiệu quả và tính khả thi; Quốc hội chưa giám sát hết nợ công, chưa giám sát cơ quan hành pháp, một số đại biểu Quốc hội chưa hoàn thành nhiệm vụ…Từ đó, ông Khánh cho rằng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội sắp đến cần phải chú trọng tiêu chuẩn tài và đức, lựa chọn những đại biểu “dám nghĩ, dám làm” theo nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đại diện tổ ĐBQH, Trung tướng Lê Đông Phong chân thành tiếp thu, chia sẻ, thống nhất với những ý kiến đóng góp của các cử tri trong các vấn đề về quy hoạch treo, an ninh học đường. Ngoài việc chỉ đạo cho Công an quận tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp tài sản, toàn lực lượng CATP phải duy trì, đẩy mạnh công tác tuần tra, chốt chặn nhằm ngăn chặn kịp thời những điều kiện tội phạm có thể thực hiện hành vi tội phạm, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” để giữ vững an ninh trật tự trên diện rộng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố...

Bình luận (0)

Lên đầu trang