Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Chủ Nhật, 30/07/2017 15:01  | Mai Loan

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017), sáng 30-7 tại TP.HCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ gần 300 cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tham gia buổi gặp gỡ có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cùng lãnh đạo các Sở ban ngành đoàn thể trên địa bàn TP.HCM và gần 300 chủ tịch công đoàn cơ sở, các kỹ sư, công nhân tiêu biểu đang làm việc tại các doanh nghiệp tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi gặp gỡ

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Kim Yến, TP luôn quan tâm thực hiện các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, trong đó có công nhân, lao động. Năm 2016, TP.HCM đã giải quyết việc làm cho hơn 319.500 lượt người, tạo 129.800 chỗ làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của TP đạt 75,2%. Cùng với phát triển nhà ở xã hội, năm 2016 TP đưa vào sử dụng 10 trường mầm non phục vụ cho con công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.

Tuy nhiên theo bà Trần Kim Yến, TP cũng đang đối mặt với nhiều thách thức và còn nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó, năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế tuy có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp yếu tố vốn và lao động. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận người dân, trong đó có công nhân lao động tuy có cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống…

Các đại biểu phát biểu tham gia đóng góp ý kiến

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về cơ chế, chính sách; giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, vệ sinh an toàn thực phẩm cho công nhân; các kiến nghị, đề xuất để phát triển TP...

Phát biểu kết luận tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong ghi nhận những ý kiến đóng góp rất trách nhiệm, nhất là những đề xuất, kiến nghị về giải pháp để góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM hơn nữa.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đề nghị các anh chị cán bộ công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, gần gũi, sâu sát đoàn viên và người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề công nhân, viên chức, lao động quan tâm, bức xúc; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sao cho phù hợp với đặc thù của công nhân, của từng loại hình doanh nghiệp; bên cạnh đó thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động…

Bình luận (0)

Lên đầu trang