Năm 2016: TP thu hồi hơn 11 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng

Thứ Ba, 28/02/2017 18:53  | Linh Vũ

|

(CAO) Chiều 28-2, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chủ trì.

Tham dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Phan Đình Trạc; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thân Thị Thư... cùng lãnh đạo các sở ban ngành TP.

Theo báo cáo, trong năm 2016, Thanh tra Thành phố phát hiện 35 vụ với 48 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng; chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP xem xét xử lý hình sự 8 vụ với 16 đối tượng tham nhũng có dấu hiệu tội phạm.

Điển hình, Thanh tra Q.Tân Phú phát hiện sai phạm tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng với hành vi tham ô 54 tỷ đồng của ông Thi Danh, Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận; đơn vị chuyển Cơ quan CSĐT, CATP khởi tố 2 bị can. Thanh tra Q.2 phát hiện Kế toán trưởng trường THCS Giồng Ông Tố Nguyễn Ngọc Mai Phương tham ô 7 tỷ đồng. Vụ việc được chuyển Cơ quan CSĐT điều tra, xử lý.

Thanh tra Q.Gò Vấp phát hiện ông Võ Thanh Tùng, Kế toán trưởng trường Tiểu học Lam Sơn (P.14, Q.Gò Vấp) có hành vi cố ý làm trái quy định trong quản lý tài chính để rút hơn 2,2 tỷ đồng sử dụng cá nhân. Đến ngày 2-6-2016, ông Tùng nộp khắc phục 500 triệu đồng. Sai phạm được chuyển cho Cơ quan CSĐT xem xét khởi tố.

Các đơn vị chức năng thụ lý điều tra 22 vụ án tham nhũng với 130 bị can (trong đó khởi tố mới 4 vụ - 6 bị can); giải quyết 15 vụ với 118 bị can (còn 7 vụ - 12 bị can). Về công tác truy tố các vụ án tham nhũng, các đơn vị thụ lý kiểm sát 22 vụ với 212 bị can, giải quyết xong. Trong 19 vụ án với 174 bị cáo, toà án xét xử 15 vụ - 162 bị cáo; còn lại 4 vụ - 12 bị cáo.

Qua công tác thanh tra, xử lý, thu hồi tài sản Nhà nước hơn 11 tỷ đồng; đồng thời kê biên 4 căn nhà làm căn cứ đảm bảo thi hành án.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của TP; đặc biệt trong điều tra, xét xử nhiều vụ án lớn. “Trong thời tới, TP cần tập trung chống tham những vào các lĩnh vực nhạy cảm như: nhà đất, quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng, thuế, hải quan...; nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng, chống tham nhũng; trong đó điều tra, xử lý các vụ việc nổi cộm”.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cả hệ thống chính trị và nhân dân phải luôn nâng cao tinh thần kiên quyết, kiên trì, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng”.

Bí thư Thành uỷ đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần tập trung thực hiện 7 vấn đề trọng tâm là:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp; Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền của mọi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền;

Nâng cao vai trò trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, hoàn thiện thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Ban nội chính Thành uỷ với các đơn vị liên quan... trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân;

Tập trung chỉ đạo, rà soát, đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016, gắn với quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình, kết hoạch của Thành uỷ, UBND TP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang