Thành lập 9 đội tuần tra chung Việt Nam-Trung Quốc chặn xuất nhập cảnh trái phép

Thứ Sáu, 26/03/2021 17:20

|

(CAO) Hồi 7h30 sáng 26-3, tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội quản lý Biên giới Hồng Hà, trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tiến hành gặp gỡ trao đổi phương án tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên tuyến biên giới hai bên phụ trách tháng 3-2021.

Theo đó, lực lượng tuần tra hai bên cùng thành lập 9 đội tuần tra, tiến hành tuần tra phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Quá trình tuần tra, lực lượng biên phòng 2 bên cũng kịp thời ngăn chặn các đối tượng có ý định vượt biên giới trái phép, tiến hành tuyên truyền và phát tờ rơi cho các cư dân biên giới, không tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh, nghiêm chỉnh chấp hành đúng pháp luật về biên giới.

Tại buổi lễ ký kết công tác tuần tra liên hợp, Chỉ huy trưởng tuần tra hai bên mong rằng trong thời gian tới lực lượng Biên phòng hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh lây lan qua biên giới, kịp thời thông báo cho nhau để bóc gỡ các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Lực lượng tuần tra liên hợp gặp gỡ trao đổi trên vạch phân định đường biên giới

Cũng trong sáng 26 -3, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, lực lượng tuần tra liên hợp thuộc Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà (Trung Quốc) đã trao trả các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc cho lực lượng tuần tra liên hợp BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam).

lực lượng liên hợp trao trả công dân qua cửa khẩu

Các công dân vi phạm pháp luật Trung Quốc được trao trả gồm 8 người là phụ nữ, còn trẻ, ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên và Lào Cai. Những người này đã nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc qua các đường mòn dọc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc từ năm 2018 đến đầu năm 2020, đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện bắt giữ; sau khi cách ly theo quy định lực lượng chức năng phía Trung Quốc đã tiến hành trao trả qua cửa khẩu theo thỏa thuận hai bên đã ký kết.

Qua điều tra xác minh, những người trên nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc để đi làm thuê, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không trở về được. Hiện các công dân trên được đưa đi kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang