Giám sát Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TPHCM:

Tội phạm công nghệ cao có chiều hướng gia tăng

Thứ Sáu, 09/06/2017 20:47  | Lê Ngân

|

(CAO) Sáng 9-6-2017, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP.

Đại tá Nguyễn Minh Thông-Chánh văn Cơ quan CSĐT, báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, CATP tập trung tấn công tội phạm với cường độ cao trong thời gian từ trước Tết Nguyên đán, tổng kiểm tra hành chính gắt gao đối với các khu vực, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tụ điểm kinh doanh dịch vụ giải trí (vũ trường, quán bar, cửa hàng cầm đồ, khách sạn, nhà nghỉ…) có biểu hiện vi phạm, tập trung nhiều thành phần đối tượng, tội phạm hình sự, ma túy; đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao, ma túy, kinh tế, mội trường, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Không để hình thành các băng nhóm ổ nhóm và các tụ điểm phức tạp; tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, phòng chống tội phạm của cảnh sát hình sự và cơ động. Do vậy, phạm pháp hình sự được kiểm chế.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố xảy ra 2.289 vụ phạm pháp hình sự, giảm 125 vụ (5,17%) so với cùng kỳ 2016; làm chết 58 người, bị thương 324 người, thiệt hại tài sản khoảng 68 tỷ đồng; trong đó các loại án xâm phạm sở hữu tài sản đã xác định tập trung đấu tranh đều được kéo giảm như cướp tài sản giảm 23 vụ (25%), cướp giật tài sản giảm 87 vụ (18,7%), trộm tài sản giảm 8 vụ (0,6%); tuy nhiêm một số án tăng như cố ý gây thương tích tăng 41 vụ (19,4%), loại án khác 8 vụ (15,3%).

Đáng lưu ý, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao sử dụng xuất hiện ngày càng nhiều với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như: tạo các tài khoản ảo, các phần mềm bẻ khóa xâm nhập vào các tài khoản, hộp thư điện tử của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đánh cắp thông tin, tài liệu. Sau đó, cá đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cưỡng đoạt tài sản của chủ tài khoản, hộp thư điện tử.

Quang cảnh buổi làm việc

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bẫy tình” có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber…giả danh người nước ngoài để nhắn tin làm quen, giao lưu kết bạn, đặt vấn đề tình cảm nam nữ. Sau đó, bọn chúng vờ chuyển tiền, quà có giá trị lớn về Việt Nam, rồi liên lạc qua email, điện thoại để đánh vào lòng tham, dẫn dụ người bị hại thực hiện chuyển tiền thanh toán cước phí vận chuyển, tiền thuế, phí hải quan vào các tài khoản của chúng tạo ra để chiếm đoạt.

Đại tá Thông khẳng định Cơ quan điều tra thực hiện đúng các quy định pháp luật của luật tố tụng hình sự về hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, tạo điều kiện cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của bị can.

Quá trình điều tra không bức cung, mớm cung, nhục hình; việc thu thập chứng cứ tiến hành chặt chẽ, khách quan, đúng pháp luật, thể hiện dân chủ trong điều tra, xử lý tội phạm. Cơ quan CSĐT bắt 2.853 tên (giảm 1.147 tên, tỷ lệ 28,3% so với cùng kỳ), trong đó thành phố bắt giữ 228 tên, quận huyện 2.625 tên, gồm bắt quả tang 1.599 tên, khẩn cấp 664 tên, tạm giam 396 tên, truy nã 124 tên, đầu thú 70 tên.

Cơ quan CSĐT khởi tố 4.019 vụ, 3.229 bị can (giảm 326 vụ, 1.273 bị can), trong đó thành phố 221 vụ với 321 bị can, quận huyện 3.789 vụ với 2.908 bị can. Đã xử lý 4.091 vụ, 3.365 bị can, đạt tỷ lệ 62,9% tổng số án, 56,8% tổng số bị can.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT TP tiếp nhận mới 5.641 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, giảm 136 đơn (2,4%) so với cùng kỳ. Công tác phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu đã giúp các đơn vị xử lý tốt lượng tin báo mới tiếp nhận tránh tồn đọng, quá hạn. Lực lượng điều tra viên nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết số lượng tin tố giác. 6 tháng đầu năm 2017, Cơ quan CSĐT xử lý đạt 77,06% (5.264/6.831 tin).

Các đại biểu lo lắng tình hình tội phạm phần lớn do nguyên nhân xã hội, có khuynh hướng gia tăng về tính chất liều lĩnh và mang tính bộc phát cao từ những mâu thuẫn tức thời trong sinh hoạt đời sống hàng ngày; các vụ cướp giật do thanh thiếu niên thất nghiệp, hư hỏng, nghiện ngập tụ tập thành các nhóm nhỏ thực hiện hành vi phạm tội có tính chất manh động, táo bạo, xem thường pháp luật.

Trao đổi với đoàn giám sát, thiếu tướng Phan Anh Minh-Phó giám đốc Công an TP, cho biết người dân từ tỉnh lên sinh sống, làm ăn thành những nhóm cùng quê nhưng chưa được trang bị nếp sống đô thị, chỉ mâu thuẫn rất nhỏ nhưng dẫn đến những vụ án rất nghiêm trọng; ví dụ nhóm thanh niên ở Tuy Phong (Bình Thuận) lên làm công nhân ở Gò Vấp chỉ không mượn cái vali mà dẫn ra sông Vàm Thuật thanh toán nhau làm một người chết.

Để giải quyết vấn đề này, tướng Minh đề nghị đẩy mạnh công tác phong trào tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, chứ hiện nay các nhóm tự quản nhà trọ vẫn chưa làm tốt vấn đề này. Về tội phạm công nghệ cao, đối tượng thay đổi nhiều phương thức, thủ đoạn chuyển tiền vào tài khoản ở các tỉnh gần biên giới để rút, nhanh chóng tẩu thoát ra nước ngoài; việc xác minh tài khoản ở ngân hàng và viễn thông cũng gặp khó khăn vì phải đảm bảo tính bảo mật.

Thiếu tướng Phan Anh Minh-Phó giám đốc Công an TP phát biểu tại buổi làm việc

Ông Minh cho rằng cần giải pháp quản lý thuê bao, thiết bị di động như phong tỏa thiết bị viễn thông bị chiếm đoạt qua số IMEI, định vị thuê bao điện thoại gọi đến tổng đài khẩn cấp…

Phó giám đốc Phan Anh Minh lo lắng chúng ta đang xây dựng thành phố thông minh, nhưng coi chừng lực lượng công an bị lạc hậu; hiện nay hầu hết người dân dùng điện thoại thông minh gởi tin báo tố giác nhưng công an không nhận được vì tính bảo mật hạn chế sử dụng mạng internet. Ông Minh mong muốn đầu tư, trang bị cho lực lượng công an công nghệ hiện đại phục vụ cho công tác đấu tranh tội phạm thì đáp ứng phát triển của xã hội hiện nay.

Ông Trương Lâm Danh-Trưởng ban Pháp chế, đánh giá cao nỗ lực lực lượng công an để kéo giảm phạm phám hình sự, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để tranh oan sai.

Ông Trương Lâm Danh-Trưởng ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc

Ông Danh đề nghị cơ quan điều tra tập trung kéo giảm các loại tội phạm đã xác định như trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt và lừa đảo tài sản…vì tính chất nguy hiểm, chiếm tỷ lệ trong cơ cấu tội phạm còn cao. Đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn ở huyện ngoại thành, có giải pháp hạn chế tội phạm thanh thiếu niên, tập trung xác minh các tin báo tố giác tội phạm tham nhũng, đẩy mạnh công tác phong toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang