Xử lý 19 đối tượng trốn ra nước ngoài nhằm chống chính quyền

Thứ Tư, 11/07/2018 16:31  | Thanh Hoà

|

(CAO) Sau hơn 2 năm kiên trì, quyết liệt đấu tranh, Công an tỉnh Sơn La đã xử lý 19 đối tượng về hành vi “trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân”, cơ bản làm tan rã âm mưu hoạt động tuyên truyền lôi kéo người Mông trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trốn sang Lào tham gia hoạt động Nhà nước Mông.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện chuyên án đấu tranh với hoạt động thành lập Nhà nước Mông, gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên và xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, với sự vào cuộc của các cấp ngành, chính quyền địa phương, lực lượng Công an làm nòng cốt đã tập trung củng cố hệ thống chính trị; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tranh thủ vận động người có uy tín, trưởng dòng họ phối hợp tuyên truyền, thuyết phục.

Đồng thời, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự, ma tuý và và tệ nạn xã hội. Đã tổ chức 66 hội nghị cấp xã, 508 hội nghị cấp bản, tuyên truyền đến 693/693 bản, 149/149 xã với tổng số 67.561 lượt người tham gia; thu hồi được 129 khẩu súng các loại; phát hiện xử lý 27 vụ, 36 đối tượng phạm tội về ma túy, hình sự, triệt phá 2.600m2 cây thuốc phiện.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với việc triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào, Công an các tỉnh Bắc Lào, Công an tỉnh Điện Biên, Lai Châu phá thành công Chuyên án đấu tranh với hoạt động thành lập Nhà nước Mông.

Sau hơn 2 năm kiên trì, quyết liệt đấu tranh, Công an tỉnh Sơn La điều tra, xử lý tổng số 19 đối tượng về hành vi “trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân”, đã cơ bản làm tan rã âm mưu hoạt động tuyên truyền lôi kéo người Mông trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trốn sang Lào tham gia hoạt động Nhà nước Mông, làm thay đổi về tư tưởng, nhận thức của người dân về cái gọi là “Nhà nước Mông”, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa bàn.

Ghi nhận những thành tích, trong triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn tại hai xã Háng Đồng, Suối Tọ gắn với đấu tranh chuyên án hoạt động thành lập nhà nước Mông tại địa bàn này, Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục An ninh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì cho 1 tập thể, 1 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen cho 1 cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang