Công an Lâm Đồng mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Tư, 22/07/2020 06:25

|

(CATP) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tại Công điện số 777 ngày 7-7-2020 về việc thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt nội dung chỉ đạo đến toàn lực lượng, chủ động đấu tranh, truy quét 9 loại tội phạm theo yêu cầu của Bộ Công an và 2 loại tội phạm khác có tính đặc thù và có biểu hiện phức tạp ở địa phương.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động đề ra các nội dung, kế hoạch thực hiện, quán triệt đến Trưởng Công an các huyện, 2 thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc), lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng trong toàn lực lượng; quyết liệt, quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu, chỉ đạo các lực lượng Công an Lâm Đồng chủ động, quyết liệt, quyết tâm thực hiện theo Công điện của Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Ảnh: Nhật Minh

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của toàn lực lượng sẽ diễn ra trong 2 tháng (từ ngày 15-7 đến ngày 14-9-2020) nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động có ý nghĩa, quan trọng: Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động Năm Chủ tịch ASEAN 2020; đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

11 nhóm - loại tội phạm mà lực lượng Công an Lâm Đồng tập trung truy quét đợt này, gồm 9 nhóm tội phạm theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Công an: Các băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp, hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sàn, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (nhất là vay qua các trang mạng điện từ "app"), tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc (bao gồm cả hình thức truyền thống và bằng công nghệ cao);

Các nhóm đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, côn đồ càn quấy; Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua tài khoản ngân hàng, viễn thông, internet, mạng xã hội (gắn với việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người; Tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; Tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản (lưu ý các băng nhóm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự; Tội phạm sử dụng công nghệ cao; Tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ việc vỡ nợ, vỡ hụi trong nhân dân.

Ngoài ra, 2 nhóm - loại tội phạm khác có dấu hiệu manh nha hoạt động và hoạt động dai dẳng, kéo dài tại địa bàn, gồm: Tội phạm trên không gian mạng (không thuộc nhóm tội phạm công nghệ cao) và tội phạm an ninh núp bóng của các thế thực phản động trong các mùa nghỉ lễ, du lịch; dịp này, TP. Đà Lạt vừa vào đợt nghỉ hè của học sinh cả nước, chỉ trong 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, đón trên 40.000 lượt khách tham quan...

Lãnh đạo, chỉ huy khối Cảnh sát Công an Lâm Đồng tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh Nhật Minh

Tại Hội nghị sơ kết công tác Công an và Hội nghị giao ban khối lực lượng Cảnh sát điều tra 6 tháng đầu năm 2020, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các thành tích lực lượng Công an trên các lĩnh vực, địa bàn đã đạt được; đồng thời chủ động đề ra các biện pháp, kế hoạch mới, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải rà soát, đánh giá thực trạng về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia công tác phòng, chống các loại tội phạm; chú trọng công tác phối hợp triển khai các biện pháp quản lý, cảm hoá, giáo dục các đối tượng nổi về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... ngay tại địa bàn cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm, tạo đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương của ngành Công an trong đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, lập lại kỷ cương pháp luật.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện triển khai các biện pháp, tấn công, trấn áp quyết liệt, đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành “theo kiểu xã hội đen” trên địa bàn, trên tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an: “Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng Công an nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ; trách nhiệm của lực lượng Công an là phải triệt xóa bằng được, bằng hết các băng nhóm tội phạm, không để lộng hành gây bất an trong nhân dân...”; tập trung trên các lĩnh vực có tỷ lệ “tội phạm ẩn” cao như: quản lý đất đai; tài chính; ngân hàng; xuất, nhập khẩu hàng hóa; kinh doanh, bán hàng đa cấp....

Tiếp tục thực thực hiện Nghị định 100-NĐ/CP của Chính phủ về phòng chống tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông; tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đô thị; tập trung xừ lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến ma túy, nồng độ cồn, chống đua xe trái phép và hành vi chống người thi hành công vụ. Chủ động lên phương án, kế hoạch phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão...

Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ công tác với khối Cảnh sát tại đơn vị. Ảnh: Nhật Minh

Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid - 19, tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác vì đại dịch có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào; lực lượng Công an luôn sát cánh, trên tuyến đầu cùng các lực lượng chức năng khác...

Bình luận (0)

Lên đầu trang