Công an Lâm Đồng tuyên dương điển hình tiên tiến

Thứ Hai, 22/06/2020 15:55

|

(CAO) Sáng 22-6, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh cùng gần 200 CBCS đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Công an tỉnh Lâm Đồng được triển khai sâu rộng, tạo động lực động viên CBCS thi đua, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, không để xảy ra các tình huống xấu, bất ngờ, không để phần tử xấu lợi dụng kích động, biểu tình, gây rối, bạo loạn, chống Đảng, chống Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

5 năm qua (từ năm 2015 đến 2019), toàn lực lượng Công an Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý trên 5.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ, xử lý trên 7.000 đối tượng; giải quyết cả ngàn vụ việc phức tạp khác hoặc vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách nhiều tỷ đồng.

Trong đó, nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được phát hiện xử lý kịp thời. Đến nay, Công an tỉnh đã triển khai và hoàn thành việc bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại các xã, thị trấn…

Theo đánh giá của Ban giám đốc Công an tỉnh, hoạt động tội phạm trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương Lâm Đồng vẫn diễn biến phức tạp; đặc biệt tội phạm ma tuý, cho vay "nóng", tín dụng "đen", tội phạm công nghệ cao, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua internet... hay các tổ chức, cá nhân núp bóng chính trị, nhân quyền, kích động gây rối, ngấm ngầm hoạt động, chờ thời cơ. Nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí "nóng", có băng nhóm, đường dây... Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Quá trình công tác, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình không ngại khó khăn gian khổ, tận tụy hăng say trong công việc, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Từ các phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh đến công an hai TP. Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện, xã; lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng đơn vị đến CBCS đã nỗ lực, cố gắng không ngừng, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông K'Mát - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trao tặng Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng"

Ông K'Mát - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những thành tích đóng góp của Công an tỉnh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an Lâm Đồng phát biểu: Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được tổ chức kết hợp chặt chẽ với phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy"; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của các lực lượng, đã làm dấy lên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Qua phong trào thi đua, lực lượng Công an đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền các cấp, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 5 năm tới, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương "người tốt việc tốt" trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng...

Đại tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng nhận giấy khen từ Giám đốc Công an tỉnh về gương điển hình tiên tiến 5 năm, 2015-2019

5 năm qua, toàn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có 3 tập thể, 58 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc, các hạng Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân và tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" cho 1 cá nhân; Bộ Công an tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng" cho 17 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân khác được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, thư khen vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm. Ba năm liền (2015, 2016, 2017), Công an tỉnh nhận Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2018 đạt Cơ thi đua của Bộ Công an...

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các gương điển hình tiên tiến lên sân khấu giao lưu với các đại biểu
Một tiết mục văn nghệ của Công an Lâm Đồng đạt giải Nhì cụm thi đua cơ sở

Bình luận (0)

Lên đầu trang