Lễ trao Giải báo chí TPHCM lần thứ 38 năm 2020

Chủ Nhật, 21/06/2020 16:19  | Đức Nam

|

(CAO) Sáng 21/6, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và Lễ trao Giải báo chí TPHCM lần thứ 38 năm 2020.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Lê Văn Minh; Chủ tịch Hội Nhà báo TP Trần Trọng Dũng...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo THCM Dương Vũ Thông cho biết: Giải báo chí TP năm 2020, có 251 tác phẩm của 22 đơn vị báo chí TP với chất lượng tốt và mang ý nghĩa sâu sắc.

Các tác phẩm dự giải báo chí năm nay bám sát chủ đề của giải, đó là “TPHCM sáng tạo, đi đầu, vì cả nước, cùng cả nước”. Qua đó, Ban Tổ chức đã chấm và trao 66 giải thưởng dành cho 5 thể loại báo chí gồm: 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba, 26 giải khuyến khích.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hà trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải thưởng Báo chí TPHCM lần thứ 38. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các tập thể và cá nhân đạt Giải thưởng Báo chí TPHCM lần thứ 38; tác giả và nhóm tác giả đã có tác phẩm báo chí xuất sắc đạt giải Báo chí Quốc gia năm 2019. Cũng như gửi đến các nhà báo lão thành và mong muốn các nhà báo lão thành tiếp tục cống hiến, trao truyền kinh nghiệm, nhiệt huyết nghề báo cho đội ngũ làm báo hôm nay.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, đội ngũ nhà báo TP bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội, sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần quan trọng vào phát triển đất nước, xây dựng TP tiếp tục là đầu tàu vì cả nước, cùng cả nước.

"Khoa học công nghệ phát triển liên tục, phục vụ tốt cho nhà báo nhưng không thể thay thế được trái tim, khối óc, bản lĩnh của nhà báo. Với lực lượng lớn mạnh, báo chí TPHCM cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời đấu tranh với những quan điểm thù địch, nhất là thông tin sai trái trên mạng xã hội. Báo chí cần kịp thời phát hiện, cổ vũ tập thể, cá nhân tiêu biểu người tốt việc tốt, góp phần vun đắp trí tuệ, đạo đức, văn hóa của người Việt Nam...", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Phóng viên Báo CATP cùng phóng viên các cơ quan báo chí nhận giải thưởng tại buổi lễ

Năm nay, Báo Công an TPHCM đoạt 3 giải: 1 giải khuyến khích nhóm II (chính luận: bình luận, xã luận, chuyên luận) với loạt bài "Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): Công an TP.Hồ Chí Minh vững vàng trên mọi mặt trận" của tác giả Mỹ Thanh và 2 giải ở nhóm III (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí) gồm: 1 giải ba cho loạt bài "Tiếng gọi đồng bằng: Khát!" của nhóm tác giả Duy Trung - Thiện Thảo; 1 giải khuyến khích cho loạt bài "Sóng ngầm sòng bạc và các “trùm” ở Miền Đông Nam bộ" của nhóm tác giả Huỳnh Hoàng - Đức Nam - Trung Oanh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang