Công an TPHCM họp báo thông tin vụ tiêu diệt Tuấn "khỉ"

Thứ Sáu, 14/02/2020 15:44  | Đức Nam

|

(CAO) Chiều 14-2, tại Trung tâm báo chí TPHCM diễn ra buổi họp báo thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Củ Chi, do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) gây ra.

Chủ trì buổi họp báo là Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT-TT, Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM.

Hơn 70 phóng viên đến từ 65 cơ quan báo, đài tới dự.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, quá trình vây bắt đối tượng không xảy ra bất kỳ thương vong nào cho lực lượng truy bắt và người dân. Nguồn gốc khẩu súng do Tuấn sử dụng không phải của công an các quận, huyện hay các đơn vị chiến đấu nào của Công an TP.HCM.

Sau khi vụ án xảy ra, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TPHCM lập Ban chuyến án đấu tranh, điều tra và nhanh chóng truy bắt Tuấn "khỉ".

Rất đông PV đến dự buổi họp báo

"Công an TPHCM rất khẩn trương từng giây từng phút để truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, làm rõ hoàn toàn vụ án này. Đối tượng còn ở ngoài bất kỳ giây phút nào là còn tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân thêm giây phút đó” – Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Trong quá trình vây bắt Lê Quốc Tuấn, CATP đặt ra nhiều yêu cầu, như: truy tìm, phát hiện đúng đối tượng; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân; bảo đảm an toàn cho các lực lượng truy bắt đối tượng.

Lực lượng Công an đã áp dụng toàn bộ các biện pháp nghiệp vụ, động viên quần chúng nhân dân. Qua đó, xác định đối tượng Tuấn "khỉ" ẩn náu tại một ngôi nhà ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TPHCM).

Khu vực này rộng khoảng 10 ngàn mét vuông, tiếp giáp tỉnh lộ 15, mặt sau giáp với một con rạch lớn. Trong khuôn viên này có 1 số công trình và 1 căn nhà bỏ hoang. Công an TPHCM đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an lên phương án bắt đối tượng.

Tối 13-2, lực lượng vây bắt tiến hành tập kích bí mật với nòng cốt là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Trong quá trình truy bắt, đối tượng liên tục chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát, đối tượng bắn 3 phát, 1 phát đạn lép còn 2 phát nổ. Với địa hình rất phức tạp, ban đêm, trời tối, Tuấn lợi dụng địa hình địa vật để lẩn tránh, quyết không đầu hàng.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng để bảo vệ an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 01 khẩu súng AK, 09 viên đạn (trong đó có 01 viên đã lên nòng và 08 viên trong hộp tiếp đạn).

Trong sáng 14-2, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Quý Vương đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo về vụ án.

Hiện công tác điều tra mở rộng của vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục tiến hành.

Như CAO đã đưa tin, chiều 29-1, do mâu thuẫn trên sới bạc tại khu vườn nhãn phía sau một căn nhà trên đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nên Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) về nhà lấy khẩu súng AK báng xếp rồi được Lê Quốc Minh (tự sida, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) chở quay lại sòng bạc nổ súng khiến 4 người chết và 1 người bị thương, ngoài ra 1 con bò cũng trúng đạn tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990, ngụ xã Trung An), Lê Tấn Long (SN 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông), Lê Thành Trung (SN 1992, ngụ xã Phú Hòa Đông, cùng huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Nạn nhân bị thương là Trần Văn Thành (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông) được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương - chỉnh hình, sức khỏe đã dần hồi phục.

Sau khi gây án, Tuấn cướp chiếc xe SH và số tiền khoảng 1 tỷ đồng tẩu thoát khỏi hiện hiện trường. Trên đường tẩu thoát, Tuấn cướp thêm một chiếc xe Nouvo V màu đỏ đen BS: 59Y2-301.98 của người dân.

Vào khuya 29-1, ông V.C.T (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) bị bắn chết trên tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi, chiếc xe máy xe máy hiệu Wave màu xanh BS: 59X2-595.12 của nạn nhân bị chiếm đoạt, Công an xác định vụ cướp này cũng do Tuấn "khỉ" gây ra.

Sau khi cướp được số tiền khoảng 1 tỷ đồng trên sới bạc, Lê Quốc Tuấn đã giao số tiền trên cho Phạm Thanh Tâm (Tý "bà dòm") cất giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm (tức Tý "bà dòm", 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, đến 3/2/2020, Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang