Công an TPHCM: Ra mắt “Trung tâm quản lý hệ thống báo động tập trung”

Thứ Tư, 29/03/2023 13:03  | A. Quân

|

(CAO) Ngày 29/3, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt "Trung tâm quản lý hệ thống báo động tập trung”.

Đến dự buổi lễ có Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM; Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc CATP, Ban chỉ huy cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Kĩ thuật hình sự.

 Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát biểu tại lễ ra mắt

Những năm gần đây, trên địa bàn cả nước và TPHCM xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại các điểm là chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, từ sử dụng vũ khí quân dụng đến đe dọa có “bom” để uy hiếp, khống chế nhân viên nhằm cướp tài sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế, hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

 Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phát biểu

Trước tình hình đó, nhằm chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP nói chung và phòng, chống tội phạm cướp, trộm cắp tài sản tại các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nói riêng, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Kỹ thuật hình sự đã thiết lập “Trung tâm quản lý hệ thống báo động tập trung”.

Quang cảnh buổi lễ

Mục đích của việc lập “Trung tâm quản lý hệ thống báo động tập trung” nhằm hỗ trợ các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trong việc giám sát hoạt động, hỗ trợ kết nối các hệ thống báo động khẩn cấp đã được triển khai lắp đặt tại các chi nhánh, phòng giao dịch về số điện thoại trực ban Công an gần nhất để tiếp nhận và xử lý khi có tình huống cướp, trộm cắp tài sản xảy ra.

Từ đó, làm tiền đề để tham mưu giải pháp tổng thể, kết nối về Trung tâm Chỉ huy CATP, phục vụ công tác điều hành, chỉ huy, tổ chức huy động các lực lượng tham gia truy bắt, đấu tranh, điều tra các đối tượng thực hiện hành vi cướp, trộm cắp tài sản theo phương án đã đề ra...

Các đại biểu tham quan "Trung tâm quản lý hệ thống báo động tập trung”

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP biểu dương, đánh giá cao Phòng Kỹ thuật hình sự đã đưa vào vận hành "Trung tâm quản lý hệ thống báo động tập trung”, góp phần quan trọng trong việc phản ứng, xử lý nhanh, hiệu quả các vụ việc an ninh trật tự phức tạp, nghiêm trọng xảy ra tại các ngân hàng, tiệm vàng bạc.
 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng CBCS Phòng Kỹ thuật hình sự tại "Trung tâm quản lý hệ thống báo động tập trung”

Về lâu dài, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Phòng Kỹ thuật hình sự hoàn thiện và nâng cao hệ thống báo động trung tâm, đặc biệt chú trọng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công nghệ trong công tác phòng ngừa, để làm sao các đối tượng không dám, không thể thực hiện các vụ trộm, cướp tại các ngân hàng, tiệm vàng bạc và các cơ sở kinh doanh khác, để người dân, cộng đồng doanh nghiệp an tâm và ngày càng tin tưởng, ủng hôn vào các biện pháp của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang