Công nhận 20 xã tại TPHCM là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Thứ Sáu, 30/09/2022 09:54

|

(CAO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1146/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu tại TPHCM.

Quyết định nêu rõ công nhận 20 xã, phường, thị trấn thuộc quận Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh của TPHCM là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Rừng Sác  thuộc xã Long Thạnh, huyện Cần Giờ (ảnh minh họa)

Cụ thể, bao gồm: Xã Long Hòa thuộc huyện Cần Giờ; Phường Phú Thọ Hòa thuộc quận Tân Phú; Thị trấn Tân Túc và các xã: Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phong Phú, Hưng Long, Tân Quý Tây, Quy Đức thuộc huyện Bình Chánh; Thị trấn Nhà Bè và các xã: Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phước Kiến, Phước Lộc, Phú Xuân thuộc huyện Nhà Bè.

Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang