Bí thư Thành ủy TPHCM: Công tác kiểm tra, giám sát phải đúng trọng tâm, trọng điểm

Thứ Năm, 13/04/2023 20:50

|

(CAO) Ngày 13/4, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) TPHCM chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo PCTNTC TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC TP; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC TP; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC TP; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC TP; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC TP; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC TP.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá các kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo PCTNTC TP từ sau phiên họp thứ hai (ngày 10/01/2023) đến nay. Cùng với đó là thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC TP tại các phiên họp và phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Thời gian qua, các thành viên PCTNTC TP đã chủ động, tích cực bám sát các chỉ đạo của các cơ quan cấp trên; đã có các cuộc làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị được Ban Chỉ đạo PCTNTC TP phân công phụ trách.

Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) trình bày và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC TP đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC TP.

Đồng chí đã kết luận chỉ đạo một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác PCTNTC, trong đó, nhấn mạnh đến việc cụ thể hóa, triển khai Kết luận số 550-KL/TU ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI về tình hình kinh tế - xã hội TP quý 1, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2023; việc thực hiện Chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên giao các thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC TP, Cơ quan Thường trực triển khai, thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp 23; Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC TP đối với công tác giám định, định giá tài sản; tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc, việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2023, nhất là công tác kiểm tra, giám sát phải đúng trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn (lĩnh vực cải cách hành chính, đầu tư công...), phát huy hiệu quả, nhưng tránh trùng lấp, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ban Nội chính Thành ủy tham mưu tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo PCTNTC TP thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện TP Thủ Đức và Công ty Nam Phong vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo bổ sung các vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Ban Chỉ đạo cũng đã thống nhất chỉ đạo khẩn trương xây dựng, sớm hoàn thành Đề án “Vận dụng, triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sai phạm và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ” phù hợp thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và khuyến khích, động viên, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, góp phần cho sự phát triển của TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang