Hà Tĩnh:

Cứu sống 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Chủ Nhật, 12/07/2015 11:19  | Văn Tình

|

(CAO) Sáng 12-7, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa cứu được 6 ngư dân trên một chiếc tàu bị sóng đánh chìm khu vực Lạch Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Sau khi vào bờ an toàn, 6 ngư dân gặp nạn được các chiến sĩ biên phòng sơ cứu vết thương

Trước đó, sáng 11-7, chiếc tàu đánh cá mang số hiệu TH 0134 – TS (công suất 24 CV) do anh Cao Văn Chung (SN 1977, trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên khác gồm: Cao Văn Hực (SN 1951), Đào Xuân Toản (SN 1947), Lê Công Tùng (SN 1986), Cao Văn Kiên (SN 1999) và Lê Viết Cương (SN 2000, cùng trú tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang trên đường tìm chỗ trú ẩn để tránh bão thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm nên cả 6 người phải bám vào những mảnh vỡ lênh đênh trên biển.

Ngay sau khi nhận được tin cầu cứu, trung úy Đỗ Mạnh Hùng – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa Sót (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Sót) cùng 3 chiến sĩ trong đơn vị dùng thuyền ra cứu.

Do quá trình tàu sóng đánh vỡ tàu, cả 6 ngư dân bị va chạm gây chấn thương trên người nên sau khi đưa vào bờ, các chiến sĩ biên phòng phải nhanh chóng băng bó sơ cứu cho họ.

Cũng trong sáng nay, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã báo cáo sự việc lên Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh để xin phương án chờ lúc sóng lặng thuê thợ trục vớt chiếc tàu của ngư dân gặp nạn lên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang