Quảng Nam:

Đã xác định nguyên nhân gây nhiễu sóng ở đài phát thanh phường

Thứ Ba, 30/08/2016 01:14  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 29-8, bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu của tình trạng nhiễu sóng ở Đài Truyền thanh phường Cẩm Châu vào trưa 27-8.

Hiện đang chờ văn bản chính thức từ Cục Tần số vô tuyến điện để làm việc với Đài phát thanh - truyền hình TP Hội An và chính quyền địa phương trên.

Theo bà Quyên, Sở TT&TT tỉnh đã có thông tin từ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do can nhiễu sóng giữa Đài Truyền thanh phường Cẩm Châu và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV (đang phát thử nghiệm tiếng nước ngoài).

Mã tần mà Đài Phát thanh phường Cẩm Châu đang sử dụng là 104MHz, trùng với mã tần của Đài VOV. Để tránh tình trạng nhiễu sóng này, Trung tâm Tần số vô tuyến điện giải quyết cấp cho Đài Truyền thanh phường Cẩm Châu một mã tần khác.

Xác định nguyên nhân gây ra nhiễu sóng đài phát thanh phường

Hiện tại, đang chờ văn bản chính thức từ Cục Tần số vô tuyến điện. Sau đó, sẽ đến làm việc với Đài phát thanh - truyền hình TP Hội An và chính quyền địa phương về sự cố trên.

Như Báo điện tử Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, chiều 28-8, bà Trương Thị Nguyệt Cẩm - Trưởng đài Truyền Thanh TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trưa ngày 27-8, một cụm loa phát thanh ở phường Cẩm Châu, TP Hội An bất ngờ bị nhiễu sóng tiếng Trung Quốc và được lãnh đạo TP Hội An nhanh chóng khắc phục sự cố này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang