Đề nghị xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh

Thứ Tư, 21/11/2018 15:55  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng; là doanh nhân bị đề nghị xóa tên đảng viên do có vi phạm về Đảng.

Ngày 21-11, thông tin từ Quận ủy Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xác nhận, đã chỉ đạo Ban Tổ chức Quận ủy phối hợp với các cơ quan chức tiến hành làm quy trình để xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà TP.Nẵng.

Ông Huỳnh Tấn Vinh bị đề nghị xóa tên đảng viên do có vi phạm về Đảng.

Trước đó, ngày 12-10-2018, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng có văn bản gửi Quận ủy Hải Châu vào về việc đề nghị xóa tên đảng viên đối với ông Vinh.

Hồ sơ đảng viên của ông Vinh được chuyển từ Đảng ủy khối doanh nghiệp TP.Đà Nẵng về Quận ủy Hải Châu từ năm 2014. Từ đó đến nay, ông Vinh không trình nộp hồ sơ và tự ý bỏ sinh hoạt Đảng.

Ngoài làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà TP.Nẵng, ông Vinh là Tổng Giám đốc khu phức hợp Furama resort Đà Nẵng. Thời gian qua, ông Vinh được nhiều người biết đến khi có nhiều phản biện, bày tỏ quan điểm ở các hội thảo, hội nghị, trên facebook cá nhân… về các vấn đề Khu du lịch quốc gia Sơn Trà – bán đảo Sơn Trà; về các vấn đề xã hội...

Bình luận (0)

Lên đầu trang