Hà Nội: Cách ly nhà của bác sỹ làm việc tại bệnh viện BN1553 điều trị

Thứ Năm, 28/01/2021 14:21  | T.Nam

|

(CAO) Một bác sỹ ở thôn Lam Sơn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội làm việc tại bệnh viện ở Quảng Ninh - nơi bệnh nhân COVID-19 số 1553 điều trị, vừa được đưa đi cách ly.

Sáng 28/1, tin từ UBND xã Minh Cường (huyện Thường Tín, Hà Nội), cho biết một bác sỹ ở thôn Lam Sơn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, làm việc tại bệnh viện ở Quảng Ninh - nơi bệnh nhân COVID-19 số 1553 điều trị, vừa được đưa đi cách ly.

Lực lượng chức năng Hà Nội cũng triển khai các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong đó đã thực hiện lập chốt chặn, cách ly nhà riêng của bác sỹ.

Theo ông Phạm Phú Tuấn, Chủ tịch UBND xã Minh Cường (huyện Thường Tín), vị bác sỹ này vừa về thôn Lam Sơn, xã Minh Cường được vài tiếng đồng hồ, chưa kịp tiếp xúc với ai.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa nhà riêng của bác sỹ này và yêu cầu người dân trong xã hạn chế đi lại.

Hiện chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của bác sỹ liên quan đến bệnh viện nơi ca nhiễm COVID-19 số 1553 (Quảng Ninh) đến khám và điều trị, nên xã Minh Cường chưa cách ly cả thôn.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng lập chốt chặn, cách ly nhà riêng của bác sỹ tại địa phương để ngăn ngừa nguy cơ.

Sáng 28/1, Bộ Y tế đã chính thức công bố 2 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng ở thành phố Hải Dương (BN 1552) và tỉnh Quảng Ninh (BN 1553).

Chiều 28/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang