Lực lượng báo chí, xuất bản TP.HCM về nguồn “Chiến khu Việt Bắc”

Chủ Nhật, 08/09/2019 11:39

|

(CAO) Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), từ ngày 4 đến 7-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hành trình về nguồn thăm lại Chiến khu Việt Bắc cho lực lượng báo chí, xuất bản của TP.

Tham gia chuyến về nguồn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TPHCM; lãnh đạo, cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản cùng các phóng viên đoạt giải cao tại giải báo chí TPHCM lần thứ 37 - năm 2019 (trao giải vào dịp 21 tháng 6 vừa qua).

Trong hành trình, đoàn đã đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) - nơi Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, đã lần đầu tiên đặt chân về đến quê hương vào đầu năm 1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng, dẫn dắt Đảng và dân tộc ta trên con đường đấu tranh dành lại độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân.

Đoàn Về nguồn do đồng chí Lê Văn Minh - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa lên Bác Hồ tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Tại đây, đoàn đã dâng hương, dâng hoa và báo công với Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và tìm hiểu những địa chỉ đỏ như suối Lê Nin và núi Các Mác (do Bác đặt tên), hang Cốc Bó - nơi Bác ở trong những ngày đầu tiên về Tổ quốc, hay chiếc bàn đá bên bờ suối nơi Bác thường ngồi làm việc...

Tất cả các thành viên trong đoàn đều xúc động khi vào thăm hang Cốc Bó, nơi những ngày đầu trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác đã ở và làm việc
Các thành viên trong đoàn chăm chú nghe hướng dẫn viên Khu di tích Pác Bó kể về quãng thời gian Bác sống và làm việc tại đây.

Cũng tại đây, đoàn đã dâng hương, dâng hoa trong Khu di tích Kim Đồng - người Đội trưởng Đội thiếu niên cứu quốc đầu tiên, làm nhiệm vụ liên lạc, bảo vệ cán bộ hoạt động bí mật tại Pác Bó được tuyệt đối an toàn. Vào lúc 5 giờ ngày 15-2-1943, anh Kim Đồng đã hy sinh ở tuổi 14 khi lấy thân mình đánh lạc hướng kẻ địch, bảo vệ cho các cán bộ cấp cao đang họp không sa vào tay kẻ thù.

Đoàn Về nguồn chụp hình lưu niệm bên suối Lê Nin, núi Các Mác. Ảnh: Thế Phong
Đoàn nghe hướng dẫn viên thông tin về Khu di tích Kim Đồng

Tiếp đó, đoàn đến An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên thăm Di tích lịch sử Đồi Tỉn Keo (xã Phú Định, huyện Định Hóa), là trung tâm thủ đô cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc nhiều lần trong những năm từ 1948 đến cuối năm 1953 để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến.

Đoàn về nguồn thăm lán làm việc của Bác Hồ tại Đồi Tỉn Keo

Đặc biệt, tại đây, ngày 6-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết định mở Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến của quân và dân ta đến thắng lợi "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"...

Đồng chí Lê Văn Minh - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Trưởng đoàn về nguồn thỉnh chuông tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hóa, Thái Nguyên
Đoàn về nguồn dâng hương, hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hóa

Nhìn những bàn đá chông chênh bên bờ suối, hang Cốc Pó ẩm ướt và tối tăm ở Pác Bó hay lán lá đơn sơ ở lưng chừng đồi tại ATK Định Hóa, ít ai có thể hình dung được chính tại những nơi này Bác Hồ và các bậc tiền bối cách mạng đã họp bàn và đưa ra những chủ trương, quyết sách lớn lao, sáng suốt, quyết định vận mệnh của cả đất nước, dân tộc...

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thủy

Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) nơi đang quản lý và bảo vệ hàng chục km đường biên giới trên đất liền và cả trên sông; thăm thác Bản Giốc - ngọn thác hùng vĩ, tuyệt đẹp nơi đường biên giới giữa nước ta với Trung Quốc. Đoàn cũng thăm và tặng quà Trung thu, sách vở, dụng cụ học tập cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đàm Thủy, nhân dịp năm học mới...

Những phần quà tặng các em học sinh xã Đàm Thủy - nơi biên cương Tổ quốc
Đoàn chụp hình lưu niệm ở thác Bản Giốc. Ảnh: Thế Phong

Bình luận (0)

Lên đầu trang