Hơn 73.000 sĩ tử TP HCM bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thứ Sáu, 02/06/2017 09:44

|

(CAO) Sáng nay 2-6, 73.769 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018.

Theo số liệu, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có hơn 66.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường và 5.865 thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên.

Toàn thành phố có tổng số 125 hội đồng thi, trong đó có 115 hội đồng thi cho khối lớp 10 THPT thường với 2.821 phòng thi và 10 hội đồng thi cho khối lớp 10 THPT chuyên với 299 phòng thi. So với năm ngoái, số thí sinh dự thi tăng gần 3.000 em.

Đông đảo phụ huynh và thí sinh có mặt từ rất sớm bên ngoài hội đồng thi THPT Lê Hồng Phong - Ảnh: Nguyên Huy.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3-6 với ba môn Ngữ văn (Thời gian thi 120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút). Riêng các thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 3-6.

Được biết, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học tới 2017-2018 là 63.440 trong đó, có 2.000 chỉ tiêu vào lớp chuyên. Theo tính toán, sẽ có khoảng 10.000 thí sinh sẽ không trúng vào lớp 10 công lập và phải chọn hình thức học tập khác như trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề hoặc trường phổ thông ngoài công lập…

7h sáng nay (2-6), các hội đồng thi đồng loạt tổ chức lễ khai mạc. Sau lễ khai mạc, học sinh sẽ thi môn đầu tiên là Ngữ Văn (với thời gian làm bài 120 phút). Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục với môn thi Ngoại ngữ (60 phút) - Ảnh: Nguyên Huy.
Tại hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, từ sáng sớm, các thí sinh đã được phụ huynh đưa để làm lễ khai mạc lúc 7 giờ sáng. Nhiều em tiếp tục tranh thủ ôn bài trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên  - Ảnh: Nguyên Huy.
Một số hình ảnh được ghi nhận tại hội đồng thi THPT Lê Hồng Phong.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi năm nay được áp dụng hình thức coi, chấm thi như kỳ thi THPT quốc gia 2017. Về đề thi, nội dung câu hỏi sẽ nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9 và các yêu cầu của đề sẽ hướng đến việc kiểm tra các năng lực của thí sinh.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang