Kết quả công tác thanh tra quý III/2015: Vi phạm hơn 5.400 tỷ đồng

Thứ Năm, 29/10/2015 22:22  | Phương Sơn

|

(CAO) Ngày 29-10, ông Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) thông báo kết quả công tác thanh tra quý III/2015. Theo đó, trong quý III/2015, qua thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành, lực lượng thanh tra cả nước đã phát hiện vi phạm về tài chính 5.437 tỷ đồng, 4.363ha đất.

TTCP đã kiến nghị thi hồi ngân sách nhà nước 4.741 tỷ đồng và 515ha đất; xử lý 696 tỷ đồng, 3.848ha đất; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 474 tập thể; ban hành hơn 40 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 16 vụ, 10 đối tượng.

TTCP cho biết báo cáo PCTN hiện nay phản ánh được tương quan thực tế

Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, cơ quan thanh tra đã phát hiện 4 vụ (Sơn La, Bình Định, Thừa Thiên – Huế), 4 đối tượng có hành vi liên quan tham nhũng, gây thiệt hại 297 triệu đồng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 1 người có hành vi liên quan đến tham nhũng; có 3 vụ việc, 3 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng bị phát hiện qua công tác tự kiểm tra nội bộ. Lực lượng công an đã thụ lý điều tra 174 vụ, 442 bị can phạm tội về tham nhũng, hiện đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 50 vụ, 168 bị can.

Qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan có thẩm quyền đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân gần 19 tỷ đồng; hơn 86ha đất; trả lại quyền lợi cho hơn 1.000 người, kiến nghị xử lý hành chính 132 người (đã xử lý 88 người); chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 3 người.

Cũng theo TTCP, trong thời gian trên, cơ quan này đã thực hiện 32 cuộc thanh tra trong đó đã ban hành kết luận 4 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 26 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 14 tỷ đồng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 12 tỷ đồng.

TTCP đốc thúc việc “cắt ngọn” toà nhà 8B Lê Trực

Liên quan đến việc xử lý vi phạm xây dựng tại số 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội), ông ông Trần Hữu Lợi, Phó Cục trưởng Cục 1 – TTCP cho biết những vi phạm của chủ đầu tư toà nhà này đã được làm rõ và UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý theo quy định, kiên quyết “cắt ngọn”, tháo dỡ phần công trình sai phạm (xây vượt 16m, tương đương 5 tầng, sàn tăng 6.126m) nếu không tự tháo dỡ thì sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng cưỡng chế.

Nhưng đến nay, vẫn chưa thấy chủ đầu tư, các cơ quan chức năng thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội nên ngày 28-10, Phó Tổng thanh tra chính phủ - Nguyễn Đức Hạnh đã có văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xử lý sai phạm đã nêu tại 8B Lê Trực theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xem xét trách nhiệm Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang