Trường Đại học An ninh nhân dân:

Khai giảng và ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu năm học 2022-2023

Thứ Sáu, 16/09/2022 11:20

|

(CAO) Sáng 15-9-2022, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ Khai giảng, ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu năm học 2022-2023.

Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ngài Pring Sok, Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM cùng nhiều đại biểu đã đến dự.

Trường Đại học ANND tiền thân là Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam, ra đời trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại căn cứ cách mạng Tây Ninh vào ngày 09-10-1963. Trải qua hơn 59 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã lớn mạnh về mọi mặt, trở thành trường đại học đào tạo đủ 3 cấp: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Những thành tích đó của Trường ĐH ANND đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ chống Mỹ, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất... và được Chính phủ Campuchia tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu – Phó hiệu trưởng Trường Đại học ANND phát biểu

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu – Phó hiệu trưởng cho biết, trong năm học 2021 - 2022, với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, hơn ½ thời gian năm học diễn ra trong bối cảnh giãn cách xã hội, đã tác động không nhỏ đến hoạt động chung.

Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an cũng như sự cố gắng vượt khó của tập thể Ban giám hiệu, thầy cô giáo, học viên, trường đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm học trên tất cả các lĩnh vực: Trường tổ chức tốt công tác tuyển sinh, chiêu sinh, nhập học hơn 4.500 học viên ở 14 loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức thực hiện hơn 54.500 giờ chuẩn, vượt định mức hơn 44%. Cấp bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho hơn 3.700 sinh viên, học viên. Hoàn thiện đề cương chi tiết học phần của 15 hệ đào tạo trình độ đại học. Phong trào thi đua dạy giỏi tiếp tục được đẩy mạnh, với điểm nổi bật là xây dựng hồ sơ bài giảng điện tử và đã có 66 bài dạy giỏi đạt loại xuất sắc.

Trường Đại học An ninh nhân dân khai giảng và ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu năm học 2022-2023

Bên cạnh đó, trường đã tổ chức thực hiện 41 nhiệm vụ khoa học, chuyên đề lý luận các cấp, trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước; tổ chức 98 hội thảo khoa học các cấp, trong đó có 05 hội thảo cấp Bộ, 01 hội thảo cấp thành phố; hơn 1.000 bài viết đăng trên các tạp chí và hội thảo các cấp thực hiện 15 sáng kiến cải tiến về công tác giáo dục đào tạo tại trường… 

Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trường đã huy động hơn 800 lượt học viên tăng cường chi viện cho Công an các địa phương trong công tác đảm bảo ANTT với hơn 47.400 ngày công. Chia sẻ hơn 20 tấn thực phẩm, hàng hóa, vật tư y tế cho các đơn vị, nhân dân trên địa bàn trường đóng quân, qua đó tô thắm thêm mối quan hệ tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, tình cảm quân - dân giữa nhà trường với địa phương.

Trường Đại học An ninh nhân dân đón nhận tình cảm từ lãnh đạo Bộ Công an.

Tổng kết thi đua năm học 2021-2022, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhì vì đã lập chiến công xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được đề nghị nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 01 đơn vị được Cờ thi đua của Bộ Công an; 11 đơn vị Quyết thắng; 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 02 đồng chí nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; 53 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở; 82 lượt tập thể, cá nhân vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và hơn 640 lượt tập thể, cá nhân được Hiệu trưởng tặng Giấy khen.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Trường Đại học ANND đã đạt được trong năm học 2021 – 2022; tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thầy và trò nhà trường sẽ vượt qua mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong năm học 2022 – 2023.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và tập thể giáo viên Trường Đại học An ninh nhân dân.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Trường Đại học ANND cần khẩn trương triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án: “Xây dựng Trường Đại học ANND đến năm 2030 thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại”, giữ vững danh hiệu là cơ sở đào tạo trọng điểm chất lượng cao của quốc gia và lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; xây dựng Đảng bộ nhà trường thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần nêu gương và nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo điều hành...

Bình luận (0)

Lên đầu trang