Bộ Công an:

Khai mạc Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Thứ Bảy, 01/08/2020 18:15  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng nay (1-8), tại Sân vận động Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Khai mạc Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố, các học viện, trường CAND cùng các vận động viên và đoàn trọng tài điều hành các trận đấu tại Đại hội.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu trao Kỷ niệm chương và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội.

Về phía khách mời có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Hà Nội…

Với tinh thần thể thao Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ, Khoẻ để xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020 là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 -19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự đại hội

Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII được tiến hành trong thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020 với với 13 môn thi đấu, trong đó có 7 môn thể thao phong trào (bóng đá nam 7 người, bóng chuyền nam, cầu lông, quần vợt, bóng bàn, cờ tướng và Taekwondo) và 6 môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ (chiến sĩ Công an khỏe, chạy vũ trang - việt dã, bơi ứng dụng, bắn súng theo luật thể thao, võ thuật thể thao ứng dụng, thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Đại hội khoẻ được tổ chức tại 5 địa điểm: Phú Thọ, Gia Lai, Quảng Bình, Lâm Đồng, Hà Nội, với sự tham gia của hàng chục nghìn huấn luyện viên, vận động viên là CBCS, học viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc Đại hội

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã bước lên bục danh dự, thắp ngọn lửa Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đang đặt ra cho lực lượng CAND những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCS Công an phải phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, kiến thức xã hội, đặc biệt phải có thể lực tốt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong mọi tình huống.

Các đại biểu tại Lễ khai mạc Đại hội

Vì vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và thể dục, thể thao trong CBCS, công nhân viên Công an. Phong trào tập luyện thể dục, thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của đông đảo CBCS, công nhân lao động trong Công an các đơn vị, địa phương.

Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức 5 năm 1 lần là sự kiện thể thao lớn của lực lượng CAND, có ý nghĩa quan trọng để đánh giá, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và các hoạt động thể thao ứng dụng trong toàn lực lượng, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó.

Để Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII năm 2020 đạt được yêu cầu đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, Ban tổ chức và các bộ phận chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch; các trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và CBCS quán triệt tinh thần vô tư, công bằng, khách quan, đoàn kết chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vì sự thành công chung của Đại hội.

Đội kỵ binh diễu hành tại Đại hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, công tác thể dục, thể thao trong lực lượng CAND là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp thể dục, thể thao của đất nước, nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực của CBCS CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hàng năm, ngành Công an tổ chức gần 300 giải, hội thi thể dục, thể thao và tham gia hàng nghìn giải thể thao do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đặc biệt, Đại hội "Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII năm 2020 được tổ chức là Hội thao sôi nổi, thu hút CBCS trong cả nước tham gia.

Thông qua các hoạt động thể dục, thể thao CBCS CAND được nâng cao sức khỏe, thể lực và văn hóa tinh thần, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đại hội Khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII sẽ bế mạc vào ngày 9/8/2020.

Bình luận (0)

Lên đầu trang