Thủ tướng trao Thư khen cho các tập thể xuất sắc phá chuyên án ma tuý

Thứ Ba, 22/11/2022 10:59

|

(CAO) Trung bình mỗi năm, lượng ma túy thu giữ trên toàn cầu tăng khoảng 30%, có nơi tăng đột biến đến 80% và gây hậu quả ngày càng nặng nề. Việt Nam cách trung tâm sản xuất ma tuý của thế giới Tam giác Vàng chỉ khoảng 500km...

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy và trao Thư khen cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục C04 đã chủ động triển khai lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh mạnh, quyết liệt với tội phạm ma túy, phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa.

Trọng tâm là Chỉ thị 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống ma túy với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới như Trung Quốc, Lào, Campuchia; Phương án nghiệp vụ số 02 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam…

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Phòng truyền thống của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Trong 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá 19.754 vụ, bắt 29.934 đối tượng phạm tội về ma túy. Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức đấu tranh, khám phá 78 vụ, bắt giữ 260 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ gần 100 kg heroin, 781 kg ma túy tổng hợp, làm rõ các đối tượng trong chuyên án đã mua bán, vận chuyển trên 1,5 tấn ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam cùng nhiều vật chứng có liên quan, điển hình là 3 chuyên án 322D, 822T, 922T, trong đó chuyên án 822T bắt bà trùm ma tuý khét tiếng, bị INTERPOL phát lệnh truy nã "đỏ" là Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà, chị gái ruột Dung Hà - liên quan vụ án trùm "xã hội đen" Năm Cam).

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý và các lực lượng tham gia khác nói riêng, góp phần tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã đấu tranh thành công 3 chuyên án 322D, 822T, 922T và về những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua; góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước; tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung và lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, nắm chắc diễn biến tình hình, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; pháp luật, chiến lược, chương trình về phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Thư khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên án về ma tuý - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là “không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, nhất quán quan điểm “không hợp pháp hóa các chất ma túy”. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, nhất là trong thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại cơ sở. Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các chương trình phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút tại Phòng truyền thống của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn phức tạp về ma túy. Đối với 3 chuyên án điển hình 322D, 822T, 922T, Thủ tướng đề nghị Cục C04 tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây, xử lý nghiêm minh.

Bà trùm ma tuý khét tiếng Oanh Hà (Dung Hà)
Đối tượng và tang vật trong chuyên án 922T

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tội phạm ma túy manh động, sẵn sàng chống trả bằng vũ khí nóng:

Nghiên cứu mô hình bố trí lực lượng gồm Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan nhằm kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy để xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm ma túy với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; phối hợp xác lập, đấu tranh chuyên án chung triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, là lực lượng nòng cốt, mũi nhọn, trong công tác phòng, chống ma túy.

Video phá chuyên án 922T:

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý còn rất nhiều cam go, khó khăn, nguy hiểm, Thủ tướng tin tưởng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Thư khen ngày 11/10/2022 tặng các tập thể xuất sắc tham gia chuyên án 822T. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng quyết định thưởng “nóng” cho 10 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 332D và 822T.

Phá chuyên án ma túy:

Bình luận (0)

Lên đầu trang