TPHCM: 50 nhà giáo tiêu biểu nhận Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25

Chủ Nhật, 20/11/2022 17:10

|

(CAO) Sáng 20-11, TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), gặp gỡ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiêu biểu TP và trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25, năm 2022.

Buổi lễ có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc; Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, cùng lãnh đạo các ban ngành và các thầy cô.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức của một đô thị trung tâm, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND TP, Bộ GD-ĐT, sự đồng thuận của người dân, ngành GD&ĐT TP không ngừng phát triển.

TPHCM luôn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học, phát triển hệ thống giáo dục đa dạng, xây dựng xã hội học tập. Hàng năm, TP xây thêm nhiều trường học, phòng học mới, ưu tiên trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em. TP cũng tạo điều kiện triển khai nhiều chế độ, chính sách đặc thù thu hút đội ngũ giáo viên cho ngành giáo dục, triển khai hiệu quả nhiều đề án, chương trình có tính đột phá.

Tại chương trình kỷ niệm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã gửi đến các thầy cô giáo lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi cũng biểu dương ngành giáo dục TP đã xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý. Đồng thời chúc mừng giải thưởng Võ Trường Toản qua 25 phát triển cũng như 50 thầy cô tiêu biểu được nhận giải thưởng và 5 nhà giáo của Đại học quốc gia TPHCM nhận chức danh Giáo sư.

Lãnh đạo TPHCM trao Bằng khen của UBND TP cho các thầy cô giáo tiêu biểu, xuất sắc

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, ngay trong giai đoạn ứng phó với dịch bệnh Covid-19, ngành giáo dục TP đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyển đổi số và nhiều mô hình hay đã được nhân rộng. Tuy nhiên đứng trước nhu cầu phát triển toàn diện, sứ mệnh giáo dục TP hết sức nặng nề, có nhiều điều phải làm để đáp ứng sự kỳ vọng của người dân đối với ngành GD&ĐT.

Ông Phan Văn Mãi mong muốn ngành giáo dục TP phải sớm hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục thông minh, giáo dục mở, giáo dục học tập suốt đời, theo hướng hiện đại, tổ chức và đào tạo nhân lực cao theo nhu cầu xã hội, nhất là các ngành nhân lực trọng yếu.

Các trường đại học phải nhanh chóng tiếp cận chuẩn mực quốc tế, đào tạo nhân lực có kỹ năng, quan tâm, xây dựng cơ chế hợp tác giữa đại học và công nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thời gian tới, ngành GD&ĐT cần tập trung nghiên cứu, đề xuất đổi mới hơn nữa việc tổ chức dạy học và công tác thi đua trong ngành giáo dục thực chất hơn. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cần nghiên cứu tính toán về biên chế đáp ứng nhu cầu đào tạo, quy mô dân số tăng nhanh. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế khả thi để bảo đảm thu nhập, giúp các thầy cô yên tâm gắn bó với nghề…

Bình luận (0)

Lên đầu trang