Kỷ luật nhiều nguyên lãnh đạo Q.Tân Phú

Thứ Tư, 28/06/2017 18:44

|

(CAO) Nguyên Bí thư Quận ủy Tân Phú cùng tập thể Ban thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2010-2015 bị kỷ luật vì những sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Tân Phú.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa có Thông báo về kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Tân Phú.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015 (giai đoạn 2011-2015) bổ nhiệm lại Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đối với ông Thi Danh sai quy định.

Việc bố trí cán bộ không đúng quy định, tiêu chuẩn và thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến ông Thi Danh chiếm dụng số tiền hơn 54 tỷ đồng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với UBND quận về quản lý các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính nên xảy ra sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt giam ông Thi Danh, nguyên Trưởng Ban Bồi thường và ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Kế toán trưởng Ban Bồi thường để phục vụ công tác điều tra.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, các tổ chức đảng xử lý kỷ luật 2 tập thể và 11 đảng viên có liên quan đến vụ việc sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Tân Phú.

Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2011 - 2015) hình thức khiển trách.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét quyết định kỷ luật đối với ông Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Bí thư Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2011 -2015) hình thức khiển trách.

Ông Phan Tấn Lực, nguyên Phó Bí thư Quận ủy Tân Phú, nguyên Chủ tịch UBND Q.Tân Phú nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà Hứa Thị Hồng Đang, Phó Bí thư Quận ủy Tân Phú, Chủ tịch UBND quận, nguyên Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Tân Phú; Bà Lương Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND quận; Ông Nguyễn Tiến Lực, Chánh Thanh tra quận, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên là ông Thi Danh, nguyên Trưởng Ban Bồi thường và ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Kế toán trưởng Ban Bồi thường.

Kỷ luật hình thức cảnh cáo bà Võ Thị Thanh Hằng, Phó Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng. Kỷ luật hình thức khiển trách đối với các Phó Trưởng ban Lâm Quang Thơ, Mai Văn Trường và Chi ủy viên Võ Quốc Tuấn.

Tập thể Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Tân Phú nhận kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang