Đại học ANND đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Ba, 09/10/2018 18:38

|

(CAO) Với những thành tích đã đạt được trong suốt 55 năm qua, thầy và trò Trường Đại học An ninh Nhân dân (ANND) đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Sáng 9-10, Trường ĐH ANND, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập trường (9/10/1963 – 9/10/2018) và khai giảng năm học mới. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng nhiều đại biểu đến dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tại buổi lễ, thiếu tướng Đặng Văn Đoài, Hiệu trưởng Trường ĐH ANND đã điểm lại những chặng đường trong lịch sử 55 năm xây dựng, phát triển của trường. Hơn 5 thập kỷ qua, ĐH ANND phát triển qua nhiều giai đoạn với các tên gọi: Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (1963-1976); Trường Bổ túc Sĩ quan Công an nhân dân (1976-1984); Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II (1984-1989); Trường Đại học An ninh nhân dân cơ sở phía Nam (1989-1995); Phân hiệu Đại học An ninh nhân dân (1995-2001); Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân (2001-2003) và từ tháng 7-2003 đến nay trở thành Trường ĐH độc lập của ngành Công an với tên gọi Trường Đại học ANND.

Đến nay trường đã có 12 nhà giáo nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân; 12 nhà giáo cấp hàm phó giáo sư; 57 nhà giáo có học vị tiến sĩ. Hiện đang công tác tại trường có 8 phó giáo sư, 50 tiến sĩ; 155 thạc sĩ, 51 giảng viên chính... Trường đã đào tạo 410 khóa với hơn 43.000 học viên, góp phần cung cấp lực lượng cán bộ chủ chốt cho Công an các tỉnh thành phía Nam....

Năm học mới 2018 – 2019, Trường ĐH ANND đón nhận 185 tân sinh viên mới nhập học, đây đều là các gương mặt xuất sắc, đã vượt qua kỳ xét tuyển Đại học, Cao đẳng vừa qua.

Với những thành tích đã đạt được, Trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quí.

Đặc biệt, để ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Nhà trường đã đạt được từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 - 2018, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trường Đại học ANND.

Học viên ĐH ANND diễu hành tại buổi lễ

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà thầy trò trường ĐH ANND đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà trường cần thực hiện trong năm học tới.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, nhà trường tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của trường. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Bộ Công an về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ. Đồng thời, nhà trường tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; đặc biệt đội ngũ giáo viên có học hàm, học vị cao, làm nòng cốt đi đầu trong đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học…

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho tập thể nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên cờ truyền thống của Trường Đại học ANND.
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao bằng chứng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ban Giám hiệu nhà trường

Bình luận (0)

Lên đầu trang