Lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Hai, 12/07/2021 10:12

|

(CATP) An ninh nhân dân (ANND) là một trong những lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an (CA) chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ; các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng luôn tận trung với Đảng, không quản ngại hy sinh, gian khổ, dựa vào quần chúng nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Sau chiến thắng 30-4-1975, đất nước hòa bình, thống nhất, nhưng nhiệm vụ bảo vệ an ninh (AN) lại đặt ra những yêu cầu mới, thách thức mới cam go, phức tạp. Đảng đoàn Bộ CA xác định chiến trường chính của lực lượng ANND giai đoạn này là ở các tỉnh phía Nam nên ngay trong tổng tiến công và nổi dậy, bộ đã điều lực lượng lớn cán bộ cốt cán ở bộ và địa phương vào các tỉnh phía Nam cùng lực lượng tại chỗ triển khai những công tác cấp bách, chiến lược. Không đầy 1 năm, an ninh chính trị (ANCT) tại 17 tỉnh, thành phố phía Nam từng bước được ổn định.

Tại các tỉnh phía Nam, lực lượng ANND tham mưu với Đảng ra chỉ thị về giải quyết vấn đề Fulro, vận động họ trở về với cộng đồng, bố trí công việc, cải thiện đời sống đối với đồng bào các dân tộc. Tổng kết 10 năm thực hiện, ta đã bóc gỡ 61.301 cơ sở Fulro trong buôn làng, kêu gọi 9.546 tên ngoài rừng về trình diện.

Giai đoạn 1981 - 1989, lực lượng ANND phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và AN các nước trong khu vực đập tan hướng đánh chủ yếu của "kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt"; xử lý các chuyến xâm nhập của các tổ chức tình báo, gián điệp, tổ chức phản động lưu vong do Võ Đại Tôn, Trần Văn Thanh, Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh, Trần Quang Đô cầm đầu; đón bắt các chuyến xâm nhập, trấn áp các tổ chức phản động trong nội địa gồm hàng chục ngàn đối tượng tham gia, bóc gỡ hàng chục đầu mối gián điệp.

Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay, các thế lực thù địch tập trung mũi nhọn tiến hành "Diễn biến hòa bình", tấn công ta toàn diện trên mọi lĩnh vực, lực lượng ANND đã chủ động, nhanh chóng xác định rõ "đối tượng", "đối tác"; quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa là cơ bản, chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công địch; đổi mới tư duy và biện pháp công tác phù hợp với tình hình mới.

Lực lượng Công an bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào thăm miền Nam sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975

Trên lĩnh vực AN kinh tế, thông tin và truyền thông, lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động phòng ngừa kết hợp với khám phá hàng chục chuyên án điển hình về buôn lậu, tham nhũng, hoàn thuế VAT, trộm cước viễn thông, sản xuất, vận chuyển tiền giả; bóc gỡ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, phá nhiều vụ án kinh tế lớn, góp phần hạn chế thiệt hại cho Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, AN nông thôn, tôn giáo, dân tộc, lực lượng ANND đã tăng cường công tác tuyên truyền, giúp bà con vùng sâu, vùng xa nâng cao hiểu biết chính trị, cảnh giác đề phòng với thủ đoạn hoạt động tinh vi của các thế lực thù địch; tập trung công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết thành công các điểm nóng, các vụ tranh chấp, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội. Một số đối tượng bất mãn, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo và dân tộc, cố tình đi ngược lại quyền lợi của quốc gia dân tộc như Nguyễn Hộ, Lê Quang Liêm, Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Chí Dũng... bị nghiêm trị...

Trên lĩnh vực chống xâm nhập, lực lượng ANND tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình; do đó đã đẩy lùi, vô hiệu hóa và đập tan hoạt động xâm nhập của địch; kiềm tỏa, vô hiệu hóa các chiến dịch phá hoại tư tưởng; ngăn chặn kịp thời hoạt động của các tổ chức chính trị đối lập, các thế lực thù địch, chống đối trong và ngoài nước. Đã khám phá hàng chục chuyên án lớn; ngăn chặn và đập tan hàng chục chiến dịch gây nổ, gây bạo loạn, thành lập các tổ chức chính trị đối lập mang tên "Chiến dịch Đông Xuân", "Chiến dịch Hoa Lan", "Chiến dịch Hoa Phượng", "Chiến dịch Hòa Bình"... của các tổ chức phản động lưu vong với danh xưng "Liên đảng cách mạng Việt Nam" do Hoàng Việt Cương cầm đầu; "Đảng nhân dân hành động" do Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu; "Chính phủ Việt Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu; tổ chức "Việt Tân"...

75 năm vừa chiến đấu vừa xây dựng và phát triển, lực lượng ANND đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng ANND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng như: Huân chương Sao vàng (1995), Tổng cục An ninh (tặng thưởng lần thứ 2, năm 2006), lực lượng Bảo vệ chính trị (2008), Học viện ANND (2011)...; Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục An ninh I (2011), Tổng cục An ninh II (2011), Lực lượng An ninh điều tra (2011), Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (2009, 2020)...

Lực lượng An ninh nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang