Công an Thủ đô “lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ”

Thứ Sáu, 07/01/2022 07:08

|

(CAO) Ngày 06/01/2022, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai chương trình công tác công an năm 2022 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành TP Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2021, bám sát sự chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ban, ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của TP.

Nổi bật, lực lượng CATP Hà Nội đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền TP lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô cùng vào cuộc, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và giải quyết các vấn đề tồn tại, nổi lên trên địa bàn; đồng thời khẳng định được vai trò “thanh bảo kiếm đảm bảo ANTT; lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19”. Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả giữ vững an ninh chính trị; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng CATP Hà Nội.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực; quyết liệt triển khai thực hiện các đợt cao điểm, kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm; đã điều tra, khám phá 3.374 vụ, 7.490 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,1% (vượt 12,1% chỉ tiêu được giao); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 98,6% (vượt 8,6% chỉ tiêu được giao, trong đó khám phá 100% án đặc biệt nghiêm trọng)… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có chất lượng, chiều sâu…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương các hạng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo CATP Hà Nội; trao Huân chương các hạng tặng 04 tập thể, 02 cá nhân.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, năm 2021, CATP Hà Nội vinh dự được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân TP…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được trên các mặt công tác của lực lượng CATP trong năm 2021; đồng thời đề nghị thời gian tới, CATP Hà Nội cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy về nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Chủ động phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô năm 2022, đặc biệt là: Tết Nguyên đán sắp tới; kỳ họp lần thứ 3, 4 Quốc hội khóa XV; Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 01 tập thể, 12 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động đến kinh tế - xã hội của Thủ đô, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính đều bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên đến nay, TP Hà Nội đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, ước đạt gần 217.000 tỷ đồng, tổng sản phẩm tăng khoảng 3%. TP cũng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP”. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững, là điều kiện, tiền đề thuận lợi tạo đà để TP Hà Nội phát triển nhanh, bền vững. Trong những thành tích chung đó của TP, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân TP Hà Nội đã đạt được; đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô trong năm 2021.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng tình nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà CATP Hà Nội đã đề ra trong năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Thủ đô phải gương mẫu đi đầu, tiên phong thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2022 và những năm tiếp theo; bám sát phương châm hành động, 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 03 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2022; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP, trực tiếp là Thường vụ Thành ủy Hà Nội để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ngay sau Hội nghị. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh đối nội, an ninh đối ngoại, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ… Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, tiếp tục nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phấn đấu thực hiện mục tiêu kéo giảm ít nhất 05% số vụ tội phạm về trật tự xã hội.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị CATP Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ ứng dụng, khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an. Lực lượng Công an Thủ đô phải là đơn vị gương mẫu đi đầu trong công tác ứng dụng để đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công, tạo chuyển biến lan tỏa ra các ngành và cả xã hội, với mục tiêu cao cả “lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 05 tập thể.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng CATP Hà Nội; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Giám đốc CATP và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 04 tập thể, 02 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 01 tập thể và 12 cá nhân. Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 05 tập thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tặng 13 tập thể...

Bình luận (0)

Lên đầu trang