Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Thứ Sáu, 26/04/2024 09:50

|

(CAO) Từ ngày 22-25/4/2024, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 12 Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh được tổ chức tại thành phố (TP) St. Petersburg, Liên bang Nga và có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật nước chủ nhà.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Phiên tham vấn lần thứ IV lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh ASEAN – Nga. Phát biểu tại Phiên tham vấn, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao việc hai bên duy trì thường xuyên và hiệu quả hoạt động của Tham vấn lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh ASEAN - Nga, thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung và những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao các nước, hướng đến “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường”. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp và khó dự báo, ASEAN và Nga luôn phát huy tình hữu nghị và mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai bên.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich khẳng định, Nga quyết tâm tăng cường đối thoại chiến lược trên nhiều lĩnh vực với ASEAN, mở rộng hợp tác thực chất, cùng nhau ứng phó với những thách thức đang nổi lên, quan tâm thúc đẩy các cơ chế an ninh tại khu vực, thiết lập hợp tác giữa các quốc gia một cách công bằng và dân chủ. Bày tỏ vui mừng nhận thấy ASEAN nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi ích quốc gia, ngài Patrushev Nikolai Platonovich nhấn mạnh, Nga mong muốn ASEAN làm sâu sắc quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với Nga, đặc biệt là trong khuôn khổ hợp tác Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) - ASEAN.

Ngài Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga đồng thời khẳng định, Nga cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, thể hiện vai trò và đóng góp tích cực, trách nhiệm và xây dựng, cùng các nước ASEAN và các đối tác khác thúc đẩy các hợp tác lành mạnh, hiệu quả trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đối tác đối thoại (PMC) 10+1; phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Về phần mình, Trưởng đoàn các nước ASEAN đánh giá đây là phiên tham vấn rất quan trọng diễn ra trong bối cảnh cục diện chính trị - an ninh thế giới thay đổi mau lẹ, khó dự báo. Châu Á - Thái Bình Dương đối mặt với nhiều thách thức đan xen và ngày càng phức tạp, do vậy ASEAN cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực và là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Các Trưởng đoàn đánh giá cao vai trò của Nga và mong muốn Nga đẩy mạnh hợp tác với ASEAN vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển.

* Trước đó, ngày 23/4, Bộ trưởng Tô Lâm đã hội đàm với ngài Patrushev Nikolai Platonovich.

Tại Hội đàm, ngài Patrushev Nikolai Platonovich nhấn mạnh Nga luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, hiệu quả, là ưu tiên hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là đối tác ưu tiên chính tại Đông Nam Á; cảm ơn kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Vladimir Putin và mong muốn hai nước thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác tại buổi tiếp Thống đốc Alexander Beglov.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nga tiếp tục được triển khai tích cực; hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục giữa hai nước được duy trì; hợp tác kinh tế - thương mại, vận chuyển hàng hóa có những bước cải thiện, hai bên quan tâm hỗ trợ người dân nước này sinh sống và làm việc tại nước kia.

Song song với đó, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Nga đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong trao đổi đoàn, tiếp xúc làm việc các cấp, trao đổi thông tin, hợp tác kỹ thuật nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tiếp theo, hai bên phát huy cao độ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó tích cực tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương, tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngài Patrushev Nikolai Platonovich tích cực thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin trong năm 2024 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thống đốc Alexander Beglov.

* Phát biểu tại buổi tiếp Thống đốc TP St. Petersburg Alexander Beglov diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nga, nhất là chính quyền và người dân TP St. Petersburg đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 6/2023. Đây là biểu tượng cao quý, là nghĩa cử cao đẹp trong quan hệ hợp tác, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao St. Petersburg là địa phương luôn đi đầu trong việc liên tục đưa ra và thực hiện các sáng kiến, các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam nói riêng và hai nước nói chung trên tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ quan hệ hợp tác với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của TP St. Petersburg và góp phần đáng kể vào quan hệ Nga - Việt Nam, Thống đốc Alexander Beglov nhấn mạnh, đây là mối quan hệ truyền thống, quan hệ đồng chí, anh em. Trong tháng 5/2024, TP St. Petersburg long trọng tổ chức “Tuần lễ Việt Nam tại St. Petersburg” nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP St. Petersburg.

Ngài Alexander Beglov nhấn mạnh việc giáo dục tư tưởng thế hệ trẻ hiện nay là việc làm cấp thiết và chủ trương chung của thành phố; bày tỏ mong muốn dịch sách viết về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để trưng bày ở Triển lãm và các sự kiện có liên quan đến Việt Nam nhằm tuyên truyền đến thế hệ trẻ của TP St. Petersburg.

* Trong thời gian tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác đã có các cuộc tiếp xúc với Trưởng đoàn các nước Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Belarus... nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương nói chung, cũng như hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật nói riêng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang