TPHCM: Nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tuần tra” trên địa bàn Quận 4

Thứ Sáu, 14/04/2023 10:35

|

(CAO) Chiều 13-4, Công an Quận 4 phối hợp UBND Phường 1, Quận 4 tổ chức lễ ra mắt đội hình “Tổ nhân dân tuần tra” trên địa bàn phường. Đây là mô hình nhân dân tự quản về ANTT đã đem lại hiệu quả tích cực sau thời gian thí điểm trên địa bàn Quận 5, với sự tham mưu, hỗ trợ, đào tạo, tập huấn của Đoàn Thanh niên Công an TPHCM.

Tham dự chương trình có Thượng tá Vũ Văn Long - Phó Trưởng Công an Quận 4; Trung úy Phan Đình Linh - Phó Bí thư Đoàn CATP; ông Hoàng Văn Công - Chủ tịch UBND Phường 1; đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đại diện Công an các phường, đội trực thuộc Công an Quận 4, các tổ chức chính trị - xã hội và bà con nhân dân trên địa bàn phường.

Tổ nhân dân tuần tra thuộc Phường 1, Quận 4

Các thành viên tổ tuần tra được trang bị áo phản quang đồng phục, công cụ hỗ trợ như đèn pin, gậy tầm vông. Tổ có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, giữ gìn ANTT ở cơ sở, tham gia các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật, xây dựng tổ, khu dân cư an toàn về ANTT, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và an toàn về PCCC.

Tại chương trình, Trung úy Phan Đình Linh - Phó Bí thư Đoàn CATP cho biết Phường 1, Quận 4 là đơn vị đầu tiên thực hiện giai đoạn nhân rộng (sau giai đoạn thí điểm) mô hình này trên địa bàn Thành phố. Đây là nội dung chính của công trình thanh niên “Tuổi trẻ CATP xung kích trong thành lập mô hình “Tổ nhân dân tuần tra” tại địa bàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn CATP sẽ đề nghị CLB Võ thuật Thanh niên CATP và các đội hình tuyên truyền pháp luật phối hợp địa phương tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản trong quy định của pháp luật về công tác tuần tra bảo đảm ANTT, kỹ năng nhận biết và đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy; kỹ năng tuyên truyền, hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhân dân; kỹ năng tự vệ, hỗ trợ đánh bắt tội phạm; kỹ năng xử lý và báo cáo thông tin cần thiết cho đội hình nhân dân tuần tra Phường 1, Quận 4 và các đơn vị khác khi được thành lập.

Tổ nhân dân tuần tra thuộc Phường 1, Quận 4

Trung tá Nguyễn Văn Thảo - Trưởng Công an Phường 1, Quận 4 cho biết, các hoạt động của “Tổ nhân dân tuần tra” sẽ được giám sát bởi lực lượng Công an phường, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Đây là mô hình sáng tạo, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý các tình huống về an ninh chính trị và TTATXH.

Bình luận (0)

Lên đầu trang