Bình Dương: Nhiều điển hình trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Thứ Ba, 09/06/2020 15:11

|

(CAO) Nhiều tấm gương "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đã được Công an tỉnh Bình Dương vinh danh trong buổi lễ tôn vinh.

Sáng 9-6, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị vinh danh những gương sáng điển hình trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020-2025.

Đại tá Đặng Ngọc Bách thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao bằng khen Bộ Công an cho Đại tá Trịnh Ngọc Quyên

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an đã đánh giá cao những thành tích các tập thể và cá nhân thuộc Công an Bình Dương đã đạt được.

Qua 5 năm thực hiện 2015- 2020 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (2015- 2020) Công an tỉnh Bình Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức. Là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển các khu - cụm công nghiệp, công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Dương được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tụ tập gây rối, ngăn chặn từ xa âm mưu, hoạt động lợi dụng các sự kiện chính trị nhạy cảm để kích động người dân biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Điển hình là bắt giữ 2 đối tượng có hành vi soạn thảo, in ấn, rải tờ rơi kêu gọi tuần hành xảy ra tháng 6-2018 khi tình hình Biển Đông phức tạp và Quốc hội thảo luận dự thảo Luật đặc khu... Hay chỉ trong 70 giờ Công an tỉnh đã điều tra, khám phá bắt giữ đối tương gây ra vụ nổ khủng bố tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương vào tháng 9-2019.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng 

Đối vơi công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhiều vụ trọng án được khám phá "thần tốc": vụ giết người phân sát trên địa bàn P.Thuận Giao, TP.Thuận An; vụ giết người, đổ bê tông để phi tang ở huyện Bàu Bàng; hay vụ giết 3 người ở P.Thái Hòa, thị xã Tân Uyên...

Trong 5 năm, Cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ gần 4.000 vụ, bắt trên 5.000 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt tỷ lệ cao trên 91%.

Công an tỉnh Bình Dương đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015, 2018; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2016 và 2017...

Bình luận (0)

Lên đầu trang