Những chiến công thầm lặng của đơn vị Anh hùng

Thứ Ba, 18/08/2020 14:25

|

(CAO) Sáng 18-8, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai – đơn vị vừa được trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đã được tuyên dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng hoa, tuyên dương Phòng An ninh đối nội - đơn vị vừa được trao Anh hùng lực lượng vũ trang

Phòng An ninh đối nội tiền thân là phòng chống phản động thuộc Công an tỉnh Gia Lai – Kon Tum, thành lập năm 1962.

Từ khi thành lập, Phòng An ninh đối nội đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn trọng điểm, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hoá mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức phản động Fulro.

Đặc biệt từ năm 2004 đến nay, đơn vị đã phối hợp ngăn chặn, làm thất bại hơn 30 đợt Fulro tuyên truyền kích động biểu tình, bạo loạn; phát hiện, đấu tranh phá rã hàng trăm khung ngầm Fulro, “Tin lành Đê Ga”.

Tổ công tác của Phòng An ninh đối nội và các lực lượng nghiệp vụ trong một chuyến công tác trong rừng sâu

Ngày 19-3-2020 đơn vị đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an H. Mang Yang truy bắt thành công 3 đối tượng tà đạo “Hà Mòn” tại H. Mang Yang. Với chiến công này, Gia Lai đã giải quyết dứt điểm các đối tượng tà đạo “Hà Mòn” lẩn trốn trong rừng.

Nhiều cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được tặng quà

Với những thách tích đã đạt được, tại Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND lần thứ VIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang