Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu qua đời

Thứ Ba, 19/02/2019 16:51

|

(CAO) Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh tình hiểm nghèo nên bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã qua đời vào chiều 20-2.

Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1966, quê quán: xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; có trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh, cử nhân Chính trị...

Bà Thu được HĐND TP.HCM bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 11-12-2015.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP, bà Thu đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM. Trước đó, bà là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Thời gian gần đây, do bị bệnh nặng, bà Thu ít tham gia vào công việc của UBND TP.

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu và Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc CATP trao tặng phẩm cho các nhân vật được tuyên dương trong chương trình Giao lưu gương sáng phố phường lần 18-2017, do Báo Công an TP.HCM phối hợp của HTV và Cung Văn hóa Lao động TP tổ chức.

TIN BUỒN

Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí NGUYỄN THỊ THU, sinh năm 1966, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh.

- Đã từ trần lúc 14 giờ 40 phút ngày 20 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 16 tháng giêng năm Kỷ Hợi), tại nhà số 51 đường Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

- Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ TP.Hồ Chí Minh (số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3).

- Lễ viếng từ 18 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2019.

- Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 19 tháng giêng năm Kỷ Hợi).

- Lễ di quan lúc 6 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 19 tháng giêng năm Kỷ Hợi), đưa về an táng tại quê nhà, ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang