Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Thường vụ Thành ủy TP.HCM:

Phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự để phát triển TP.HCM

Thứ Tư, 20/12/2017 19:37  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 20-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính Trị (UVBCT), Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, UVBCT, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn TP trong năm 2017.

Năm qua, TP.HCM đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn xã hội tham gia công tác đảm bảo ANTT; thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo của các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự; đấu tranh với tội phạm ma túy đạt được kết quả khả quan, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sản xuất trái phép ma túy…; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại TP…

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng yếu có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng, những năm qua kinh tế TP luôn phát triển, tăng trưởng khá; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP, do đó hai bên sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí đểm cơ chế chính sách phát triển TP.HCM, TP bàn việc sẽ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, theo đó công an cơ sở cũng cần sắp xếp lại cho phù hợp với địa bàn dân cư, trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an phối hợp tổ chức lại lực lượng công an cơ sở cho phù hợp…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua. Mạnh dạn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, trao đổi một số nội dung, biện pháp tăng cường công tác đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP trong thời gian tới.

Trên cơ sơ đó, hai Ban thường vụ sẽ thống nhất các chủ trương, giải pháp công tác lớn lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP, góp phần thực hiện Nghị quyết số 16 và Kết luận số 21 và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, kịp thời chấn chỉnh, kịp thời khắc phục những thiếu sót; tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại du lịch, đầu tư gây phương hại đến an ninh quốc gia. Thực hiện tốt chính sách “an dân” tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo đó, chỉ đạo lực lượng CATP phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị TP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý có hiệu quả mọi tình huống phức tạp về an ninh trật tự xảy ra; mở cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm thường xuyên, liên tục...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương và tặng hoa cho lãnh đạo TP.HCM

Tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng trào học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử trong làm việc, tiếp công dân, ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân…

Dịp này, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương bảo vệ An ninh Tổ quốc cho 5 đồng chí: Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang