Công an TP.HHCM trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI:

Quyết liệt trấn áp tội phạm, giữ vững bình yên cho thành phố

Thứ Hai, 28/09/2020 11:55

|

(CATP) Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, mỗi CBCS thuộc lực lượng CATP càng quyết tâm, ra sức trong công tác, chiến đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó cũng là cách thiết thực nhất hưởng ứng Đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, do TPHCM phát động.

PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ: CHỦ ĐỘNG XÓA SỔ CÁC BĂNG, NHÓM TỘI PHẠM NGUY HIỂM

Tối 15-7-2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) việc ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời được Ban chỉ huy Phòng triển khai. Xác định là đơn vị đi đầu của CATP trong tấn công trấn áp tội phạm nên Phòng CSHS chủ động xây dựng các phương án, xác lập nhiều chuyên án đấu tranh có bài bản nhằm xóa sổ các băng, nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp, lừa đảo... một cách hiệu quả hơn.

Các lực lượng CATP ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 2 tháng thực hiện, Phòng CSHS đã bắt, kiểm tra và lập hồ sơ 277 đối tượng. Trong đó, triệt phá 28 băng nhóm với 167 tên; đấu tranh khám phá 5 chuyên án; bắt 30 tên có quyết định truy nã và 7 đối tượng có thông báo truy tìm. Đơn vị đã khám phá vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Phan Minh Phước (SN 1972, ngụ Q4) cầm đầu vào ngày 28-8. Nhóm này có khoảng 5 đối tượng chuyên thực hiện hành vi trộm cắp kính, cần gạt và logo ôtô trên địa bàn nhiều quận, huyện của thành phố. Khám xét nơi ở của 3 đối tượng, lực lượng thu 2.606 kính chiếu hậu, 170 mặt gương chiếu hậu, 22 logo ôtô các loại.

Một chuyên án khác do Phòng CSHS khám phá ngày 4-9 cũng nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của người dân. Đó là việc triệt xóa nhóm tội phạm chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để móc túi. Nhóm này có nhiều thành viên (cả nam và nữ), toàn thành phần bất hảo. Để bắt quả tang và xử lý hình sự nhóm tội phạm tinh vi này, Phòng CSHS đã phân công trinh sát mật phục, theo dõi suốt thời gian dài để dựng được hồ sơ về cả nhóm tội phạm, cũng như thu thập thêm nhiều hình ảnh, chứng cứ.

Ngày 4-9, Trần Viết Vinh (SN 1967, ngụ Q1), Trần Thanh Hùng (SN 1973, quê Bình Phước), Nguyễn Thị Ngọc Thơm (SN 1988, ngụ Q2), Đỗ Thanh Sơn (SN 1979, ngụ Q4) và Nguyễn Hoàn Ân (SN 1986, ngụ Q4) bị bắt quả tang khi gây án trên đường Ngô Quyền, Q5. Nhóm này khai đã thực hiện 6 vụ dàn cảnh trên đường phố, lấy hơn 220 triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Phòng CSHS còn tấn công quyết liệt vào các băng, nhóm đòi nợ thuê, cho vay ngoài luồng..., chủ động diệt trừ khi chúng vừa manh nha hoạt động.

Lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật

CÔNG AN QUẬN 1: VỮNG AN NINH TRẬT TỰ ĐỊA BÀN TRUNG TÂM

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ huy CAQ1 cùng với tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, trong thời gian 2 tháng mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, CAQ1 kịp thời ngăn chặn, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, chủ động phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Về phạm pháp hình sự, địa bàn xảy ra 25 vụ, khám phá 22 vụ (đạt tỷ lệ 88%), bắt và xử lý 33 đối tượng. Trong đó, Đội CSĐTTP về TTXH đã xác lập, đấu tranh, khám phá 2 chuyên án, cướp giật tài sản, bắt 3 đối tượng, triệt phá 4 hiềm nghi về trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Trấn áp tội phạm trên đường phố

Điển hình như việc truy xét, bắt 2 tên cướp Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng và Lư Phúc Chinh (SN 2003, cùng ngụ Q10). Cả hai đã kéo lê chị Lê Hải Hà (SN 1996, ngụ Q.Bình Thạnh) ở khu vực phố Tây. Hay như việc khám phá thành công chuyên án bắt băng pê đê móc túi du khách ở khu vực phố Tây; bắt Đặng Hoàng Kiệt (SN 1990) và Đặng Hồng Chánh (SN 1988)...

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ1 đã bắt quả tang 24 vụ với 42 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 8,5049g heroin, 318,444g ma túy tổng hợp, 4993,9163 gam cần sa, 3 cân điện tử, 1 súng ngắn bắn đạn bi... Qua sàng lọc, đơn vị đã khởi tố 16 vụ với 18 đối tượng.

Trong đó, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ1 kết hợp với CAQ Bình Tân khám phá chuyên án P.520, bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi. Hay như việc đơn vị kết hợp với Đội 7 phòng CSĐTTP về ma túy CATP đấu tranh khám phá hiềm nghi 27HV0920, bắt 2 đối tượng, thu giữ khoảng 30kg ma túy tổng hợp và hơn 1,8 tỷ đồng.

CÔNG AN QUẬN 9: ĐẢM BẢO BÌNH YÊN PHÍA ĐÔNG THÀNH PHỐ

Từ ngày 15-7 đến 14-9, với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, CAQ9 chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và Đại hội Đảng các cấp. Kết quả thực hiện đợt cao điểm tại quận 9 đảm bảo cao hơn chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng CAQ9 cho biết, trong đợt ra quân, các đơn vị chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm như: hình sự, kinh tế, ma túy, giao thông - trật tự... đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; phát hiện kịp thời, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về TTATXH.

Trong đó, quyết liệt trấn áp các loại tội phạm ngay tại cơ sở, không để tội phạm lộng hành, phức tạp gây tâm lý bất an, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là tội phạm "tín dụng đen", xiết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Sắp tới, CAQ9 tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; chủ động phương án phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm; kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Công an quận sẽ quyết tâm đấu tranh với tội phạm băng nhóm ngay tại địa bàn, đặc biệt là các băng nhóm hoạt động tín dụng đen để kịp thời ngăn chặn, không để lây lan trong cộng đồng, gây bức xúc cho dư luận xã hội.

Tang vật thu giữ qua các vụ án

PHÒNG CSGT: LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TỐT NHẤT

Để làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, ngay từ đầu tháng 9-2020, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP đã có kế hoạch cho các đợt ra quân nhằm góp phần trong thành công nhiệm vụ chính trị của TP.

Bên cạnh các hoạt động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt CATP có một số giải pháp như nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tiếp tục khai thác, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác xử lý vi phạm, đẩy mạnh việc triển khai xử phạt vi phạm hành chính qua hệ thống camera giám sát cố định, di động; phối hợp lực lượng chức năng giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, tạo hành lang giao thông thông thoáng cho các phương tiện tham gia giao thông và phát hiện giải quyết ngay từ đầu các đối tượng có dấu hiệu nhen nhóm tham gia các hoạt động tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng; phối hợp có hiệu quả với các lực lượng trong công tác điều khiển giao thông, xử lý chuyên đề tập trung tại với các "điểm đen", "tuyến đường đen", "giờ đen" về TNGT.

Các nữ CSGT được điều động tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm

Đặc biệt, Phòng chú trọng tới công tác tuần tra dẫn đoàn Phòng CSGT ĐB-ĐS luôn trong tư thế sẵn sàng về lực lượng và phương tiện tham gia tích cực trong lập phương án phối hợp đưa, dẫn, bảo vệ đoàn cũng như tăng cường các giải pháp an ninh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ TPHCM.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt CATP cho biết: "Lực lượng CSGT TP đã và đang phát huy hết năng lực chuyên môn và nhiệt tình trong công tác để đáp ứng sự trông đợi, tin tưởng của người dân cũng như các cấp lãnh đạo TP trong công tác bảo vệ ATGT cũng như đảm bảo tốt nhiệm vụ phục vụ các sự kiện chính trị lớn của TP và cả nước.

Ngoài ra, nếu có các thông báo về phương tiện hoặc tuyến đường hạn chế lưu thông, đề nghị người dân tuyệt đối chấp hành và sử dụng lộ trình lưu thông thay thế. Các trường hợp cố tình vi phạm, cản trở đoàn xe ưu tiên sẽ bị xử phạt nghiêm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP" .

Bình luận (0)

Lên đầu trang