Tạo mọi điều kiện để CBCS nữ phấn đấu, giỏi việc nước, đảm việc nhà

Thứ Tư, 19/10/2022 22:54  | Mai Loan

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), chiều 19-10, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nữ lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Cục.

Thiếu tướng Lê Minh Quý, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị tới dự buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh, Phó Cục trưởng; Thượng tá Đào Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục, đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Công đoàn và đông đảo cán bộ hội viên Hội Phụ nữ thuộc Cục…

Thiếu tướng Lê Minh Quý phát biểu tại buổi gặp mặt 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Minh Quý biểu dương những thành tích, kết quả mà Hội Phụ nữ Cục Công tác đảng và công tác chính trị đạt được trong thời gian qua, phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Thiếu tướng Lê Minh Quý nhấn mạnh: Hiện toàn Cục có 150 hội viên nữ, trong đó lãnh đạo nữ là 19 đồng chí (chiếm 16,3%); tỷ lệ tham gia cấp ủy gồm 3 đồng chí (chiếm 23,07%); chi ủy viên 13 đồng chí (chiếm 28,88%)… những con số trên đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, đảng, các cấp lãnh đạo Cục đối với cán bộ nữ. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách đối với chị em cũng được quan tâm, thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Thiếu tướng Lê Minh Quý cho rằng, dù mới được kiện toàn theo chủ trương của Bộ Công an nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, Hội Phụ nữ Bộ; sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục, các chi hội, tổ hội; sự nhiệt tình, tích cực, sáng tạo của hội viên, các hoạt động của Hội đã dần đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả trong công tác Hội, công tác chuyên môn, phong trào thi đua và các hoạt động thiện nguyện.

Thiếu tướng Lê Minh Quý khẳng định, trong thời gian tới lãnh đạo Cục  tiếp tục quan tâm đối với cán bộ nữ khi bố trí, sắp xếp cán bộ tại các đơn vị mới sau khi kiện toàn bộ máy. Đồng thời đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác phụ nữ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chị em phấn đấu, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Cục cần chủ động sắp xếp công việc để vừa có thời gian tham gia công tác Hội, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao...

Bình luận (0)

Lên đầu trang