Chủ tịch nước động viên nhân dân Đà Nẵng khắc phục bão lũ

Thứ Tư, 19/10/2022 18:11  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chiều 19-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, đi thăm, kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ, ngập nước.

Đoàn công tác còn có sự tham gia của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đại diện các Bộ, ngành. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn kiểm tra thực địa tại điểm sạt lở trên đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà, đề nghị các cấp, các ngành tập trung để khắc phục, sửa chữa nhằm sớm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khắc phục điểm sạt lở trên đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các lực lượng đang thực hiện công tác khắc phục thiệt hại các công trình hạ tầng tại điểm sạt lở ở cuối các tuyến đường Lê Văn Lương, Hoàng Sa (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đến thăm hỏi gia đình bà Đỗ Thị Thanh Hoa (ngụ thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) bị sập nhà do bão lũ.

Chủ tịch nước động viên gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đề nghị chính quyền TP.Đà Nẵng, huyện Hòa Vang cùng các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ gia đình bà Hoa cũng như các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra để mọi người sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 19-10, UBND TP.Đà Nẵng cũng thông tin về thống kê thiệt hại về người và tài sản sau cơn mưa, ngập lịch sử và ảnh hưởng của bão số 5. Có 4 người (3 nam và một nữ sinh 16 tuổi) tử vong; thiệt hại về tài sản gần 1.500 tỷ đồng. Nặng nhất là Q.Liên Chiểu 578 tỷ đồng, huyện Hòa Vang 250 tỷ đồng.

Mưa lũ, ngập nước khiến gần 70.000 ngôi nhà ở 52/56 xã, phường thuộc 7 quận, huyện bị ngập sâu: Q.Liên Chiểu 27.328 nhà, huyện Hòa Vang 16.040 nhà, Q.Thanh Khê: 12.009 nhà; Q.Hải Châu 12.012 nhà, Q.Cẩm Lệ: 5.398 nhà. Có 1 nhà sập hoàn toàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Thanh Hoa bị sập nhà.

Hầu hết các tuyến đường bị ngập, nhiều tuyến đường, tầng hầm các trụ sở công trình quan trọng của nhà nước, doanh nghiệp và nhà dân ngập từ 0,5 đến 1m, có nơi ngập đến 2m. Tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) - nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng có 11 điểm sạt lở, vùi lấp đất đá núi với khối lượng hơn 6.000m3 khiến hàng nghìn ngôi mộ bị cuốn trôi, vùi lấp.

Đa số các hộ dân bị ngập nước đều bị hư hỏng tài sản: tivi, tủ lạnh, máy quạt, bàn ghế, giường, tủ; ô tô (hơn 2.000 chiếc), xe máy (30.000 chiếc) của người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà với hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi gia đình. Cơ sở vật chất, hạ tầng, tài sản của nhà nước và nhân dân Đà Nẵng bị thiệt hại rất nặng nề và là địa phương bị thiệt hại nặng nhất do bão, mưa lũ trong năm 2022 cho đến thời điểm này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang