Thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Bình Phước

Thứ Năm, 04/08/2022 23:14

|

(CAO) Sáng 4-8, tại quảng trường 23-3, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh tổ chức Lễ tuyên thệ thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND một số huyện, thị xã, thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Theo Quyết định số 1984/QĐ-BCA ngày 30-3-2021 của Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Công an tỉnh Bình Phước là một trong số 14 địa phương được thành lập lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu cấp Trung đoàn.

Tại lễ tuyên thệ, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Bình Phước và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai hoạt động Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu trực thuộc Công an tỉnh.

Lễ tuyên thệ thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Bình Phước

Theo đó, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trung đoàn trưởng. Trung đoàn được thành lập gồm 3 Tiểu đoàn. Đây là một bộ phận quan trọng trong tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Bình Phước, là lực lượng nòng cốt, có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia đấu tranh trấn áp các hoạt động gây rối, biểu tình, bạo loạn trên địa bàn tỉnh và khu vực giáp ranh.

Sau phần nghi lễ trao quyết định thành lập, tuyên thệ dưới Công an kỳ, các đại biểu đã được xem biểu diễn các bài võ, thế võ CAND, các kỹ thuật, chiến thuật, đội hình chống biểu tình, bạo loạn, giải tán đám đông và phần trình diễn của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Bình luận (0)

Lên đầu trang