Thành lập Trung đoàn dự bị chiến đấu thuộc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Thứ Tư, 17/05/2023 13:19

|

(CAO) Sáng 17/5/2023, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra quân huấn luyện Trung đoàn dự bị chiến đấu thuộc Trường Đại học CSND.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi lễ. Tham dự có Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM…

Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học CSND trao các quyết định thành lập Trung đoàn dự bị chiến đấu thuộc nhà trường
Đại tá, PGS.TS Nguyễn Giang Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND trao các quyết định cho CBCS

Thành lập lực lượng dự bị chiến đấu là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhằm thực hiện phương châm “4 tại chỗ", trên cơ sở huy động CBCS Công an hiện có trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và của ngành.

Theo định hướng và chủ trương của Bộ Công an, Trung đoàn dự bị chiến đấu tại Trường Đại học CSND là lực lượng đặc biệt quan trọng, gồm những cán bộ, học viên nhà trường có nhiệm vụ sẵn sàng theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nơi trường đóng quân trong đấu tranh, phòng chống khủng bố, bạo loạn, gây rối, biểu tình trái pháp luật, PCCC, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; góp phần đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, TTATXH của địa bàn đóng quân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ.

Đại diện Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học CSND tuyên thệ

Nhận thức được vai trò quan trọng này, ngay từ khi có quyết định của Bộ Công an về chủ trương triển khai thành lập Trung đoàn dự bị chiến đấu thuộc Công an các đơn vị, địa phương, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch thành lập Trung đoàn dự bị chiến đấu; tổ chức rà soát, lựa chọn lãnh đạo, chỉ huy các cấp, học viên các hệ đào tạo tham gia Trung đoàn dự bị chiến đấu theo đúng tiêu chỉ của Bộ Công an; ban hành kế hoạch tổ chức huấn luyện, tăng cường bổ sung trang bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ huấn luyện, chiến đấu theo đúng chủ trương, chương trình của Bộ Công an.

CBCS Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học CSND biểu diễn võ thuật tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học CSND cho biết, Trung đoàn dự bị chiến đấu của Trường được biên chế thành 2 tiểu đoàn với tổng số hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ và học viên. Nhà trường đã tuyển chọn vào lực lượng dự bị chiến đấu gồm các học viên khóa D30S, D31S và LT27-K02.

Đây là các học viên đã trải qua quá trình huấn luyện tại K02 và học viên hệ liên thông chính quy, đã công tác tại các đơn vị trực thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động. Sau buổi lễ ra mắt, các học viên sẽ được huấn luyện về nghiệp vụ quân sự, võ thuật, hướng tới thành thạo sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; được truyền đạt kinh nghiệm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với bản lĩnh chính trị và kiến thức được học tập, kỹ năng được rèn luyện tại trường, công tác huấn luyện Trung đoàn dự bị chiến đấu sẽ đạt yêu cầu về chất lượng. Lực lượng dự bị chiến đấu tại Trường Đại học CSND sẽ xứng đáng trở thành lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia, phối hợp với Công an địa phương nơi trường đóng quân để đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối, biểu tình trái pháp luật, PCCC, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, các ngày lễ lớn của dân tộc và xử lý tốt các tình huống xảy ra theo chương trình huấn luyện. Đây là nhiệm vụ chính trị vinh quang nhưng hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đồng chí phải nỗ lực bằng ý chí, quyết tâm của mình mới có thể hoàn thành” - Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang